Phá chuyên án P-314, giải cứu thành công 2 phụ nữ bị lừa bán

ANTĐ -Vì thiếu hiểu biết, muốn có cuộc sống sung sướng bên xứ người; mặc dù đã có gia đình, hai phụ nữ ở xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu vẫn cả tin theo "ả buôn người" nên suýt bị lừa bán sang Trung Quốc.

Khoảng 17h30 ngày 30-3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu và Công an huyện Sìn Hồ đã phá thành công chuyên án mang bí số P-314 bắt quả tang Sùng Thị Phùa (còn gọi là Phương), 24 tuổi, trú tại bản Sang Sông Hồ, xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu về hành vi mua bán người; giải cứu 2 nạn nhân là Tráng Thị L, 30 tuổi và Vàng Thị M, 40 tuổi, cùng trú tại bản Trung Tâm, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ.

Tại cơ quan CSĐT, Phùa khai nhận: trước đây có quen biết với chị L và thường xuyên gọi điện, liên lạc rủ sang Trung Quốc lấy chồng giàu, có cuộc sống sung sướng, không làm cũng có ăn, "có ô tô đi". Thời gian đầu chị L không đồng ý. Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng Phùa cũng đã thuyết phục được chị L.

Đối tượng Sùng Thị Phùa còn có tên gọi khác là Phương

Khoảng 10h ngày 30-3, chị L rủ thêm chị M cùng nhau bắt xe lên bến xe TP.Lai Châu để gặp Phùa. Đến 16h, 2 người gặp Phùa và được thị đưa vào nhà nghỉ gần đó thay quần áo, đồng thời đưa cho mỗi người 160 nghìn đồng tiền xe, chia nhau lần lượt lên các xe khách khác nhau đi Lào Cai để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an. Tuy nhiên, khi xe đi đến địa phận xã San Thàng, TP.Lai Châu thì bị tổ công tác Công an tỉnh Lai Châu bắt quả tang.

Theo Trung tá Trần Mạnh Hùng - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh: "Thủ đoạn của đối tượng là chủ động liên lạc với nạn nhân qua điện thoại rồi chỉ hướng đi. Khi nạn nhân lên đến TP.Lai Châu gặp mặt và đưa nạn nhân vào nhà nghỉ trút bỏ quần áo Mông, thay quần áo đẹp rồi đưa tiền xe cho từng người cầm rồi giả vờ như không quen biết lần lượt lên xe khách đi Lào Cai".

"Qua điều tra, Sùng Thị Phùa đã có chồng ở Việt Nam. Năm 2012, do cuộc sống vất vả, Phùa bỏ chồng sang Trung Quốc lấy chồng khác. Từ đó, cấu kết với các đối tượng bên Trung Quốc để về Việt Nam lừa các phụ nữ nhẹ dạ, cả tin, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không hạnh phúc để lừa bán sang Trung Quốc. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định Sùng Thị Phùa đã lừa bán thành công 2 phụ nữ khác vào khoảng thời gian tháng 3/2013", Trung tá Trần Mạnh Hùng cho biết thêm.

Điều đáng nói ở đây, cả hai nạn nhân trong vụ án trên là chị Tráng Thị L và chị Vàng Thị M đều có người thân bị bọn buôn người lừa bán sang Trung Quốc. Người thì mất chị gái; người thì mất con gái. Hiện tại vẫn chưa có tin tức.

Qua vụ án trên, một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về tội phạm buôn bán người trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này không quá phức tạp. Tuy nhiên, đối tượng mà bọn buôn người thường hướng tới lại là những phụ nữ, trẻ em người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhận thức hạn chế. Từ đó, tiếp cận lôi kéo, dụ dỗ và tạo lòng tin, hứa hẹn giúp tìm việc làm ở vùng biên giới hoặc làm thuê bên Trung Quốc có thu nhập cao rồi thực hiện hành vi lừa bán người.

Với những thủ đoạn nêu trên cộng với việc người dân không tố giác tội phạm do trình độ nhận thức thấp, do có quan hệ thân tộc với nhau hay đơn giản chỉ vì tâm lý xấu hổ…chính vì vậy, bọn tội phạm buôn bán người vẫn có đất hoạt động.