Phá 2 đường dây vận chuyển 34 bánh heroin

ANTĐ -Sau thời gian vào cuộc điều tra nắm rõ thông tin, trong 2 ngày lực lượng chức năng đã chặt đứt 2 đừng dây vận chuyển ma túy, thu giữ 34 bánh heroin.

Trong hai ngày 9 và 10-5, lực lượng BĐBP tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng lực lượng BĐBP Lào phá thành công hai đường dây vận chuyển ma túy, thu giữ được 34 bánh heroin và bắt giữ 4 đối tượng.

Vào ngày 10-5, lực lượng BĐBP tỉnh Nghệ An đã phối hợp với công an huyện Sầm Tớ, huyện Hủa Phăn (Lào) bắt giữ 3 đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy vào địa bàn tỉnh Nghệ An. Ba đối tượng bị bắt gồm: Dê Hờ (19 tuổi) trú tại bản Phù Xay, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lỳ Pênh Mùa (28 tuổi) và Xông Vừ (30 tuổi) đều trú tại Na Cay, thị trấn Viêng Xay, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn. Qua đó, thu được 18 bánh heroin, 2000 viên ma túy tổng hợp, 1 ô tô biển kiểm soát Lào và 200 USD.

Lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Nghệ An bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an nước bạn Lào tiếp tục điều tra, xử lý

Trước đó, vào ngày 9-5, lực lượng biên phòng Nghệ An và công an huyện Sầm Tớ cũng đã bắt giữ 1 đối tượng Chăn Thoong Lò Chong Hờ (35 tuổi) trú tại bản Nậm Táy, huyện Sầm Tớ, khi đối tượng này đang vận chuyển một số lượng herroin lớn tại khu vực Bà Pục, bản Nậm Táy, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Qua khám xét người của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ được 16 bánh heroin (có trọng lượng 5,3 kg), 170 viên ma túy tổng hợp, 10 gam thuốc phiện và 1 súng CKC + 20 viên đạn, 1 súng kíp cùng 1 két sắt (chưa mở được). Như vậy, trong 2 ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 4 đối tượng đang có hành vi vận chuyển 34 bánh heroin vào Nghệ An để tiêu thụ.

Hiện, các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Công an nước bạn (Lào) để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.