TP.HCM:

Phá 2 băng nhóm tội phạm nguy hiểm

ANTĐ - Ngày 9-1, Công an quận Bình Tân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Hồ Ngọc Phước (SN 1990, trú TP Cần Thơ), Phạm Hoàng Đông (SN 1977), Trần Vũ Bảo (SN 1994, cùng trú tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Hồ Phi (SN 1992, trú tỉnh Bến Tre) can tội “Cướp tài sản”. Bước đầu băng nhóm này thừa nhận đã gây ra 13 vụ cướp xe nhắm vào những người hành nghề “xe ôm” ở khắp các quận, huyện TP.HCM.

Băng nhóm gây ra 13 vụ cướp “xe ôm” bị bắt giữ

Được biết trong giai đoạn cuối tháng 12-2012 công an các phường và Công an quận Bình Tân liên tiếp nhận được trình báo của nhiều người hành nghề “xe ôm” về việc họ bị một nhóm đối tượng tấn công khi đang hành nghề. Thông thường lúc họ đang dừng bắt khách thì có 1 - 3 đối tượng trẻ đến thuê chở khi thì trong địa bàn quận Bình Tân, khi từ nơi khác đến. Đến đoạn đường vắng vẻ, lúc nửa đêm về sáng, khách yêu cầu dừng xe thanh toán tiền rồi lộ nguyên hình là những tên cướp nguy hiểm, cùng các đồng bọn phục kích sẵn ở nơi gây án xông ra dùng dao, đánh hội đồng nạn nhân để cướp xe rồi tẩu thoát. Qua công tác rà soát, trinh sát đưa vào tầm ngắm một băng nhóm sống bụi đời tại công viên Phú Lâm, giáp ranh quận Bình Tân và quận 6.

Khoảng 1h15 rạng sáng 6-1, ông Nguyễn Khả Ái (SN 1973, trú tỉnh Kiên Giang, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) chở 2 thanh niên về chùa Huệ Nghiêm ở phường An Lạc A, quận Bình Tân. Khi đến gần chùa, 2 vị khách bất ngờ uy hiếp ông Ái rồi cướp xe bỏ chạy; ông Ái tri hô, kêu cứu. Do đã đeo bám theo các đối tượng này nên trinh sát lập tức truy đuổi. Ráo riết tháo chạy qua nhiều tuyến đường, đến đường Bãi Sậy, phường 8, quận 6, 2 đối tượng đã bị bắt giữ cùng với tang vật là chiếc xe gắn máy chúng vừa cướp được. Tại cơ quan công an chúng khai nhận là Hồ Ngọc Phước và Phạm Hoàng Đông. Qua đấu tranh nhanh, ngay sau đó trinh sát tiếp tục bắt giữ Trần Vũ Bảo và Nguyễn Hồ Phi khi chúng đang ngủ bụi tại công viên Phú Lâm. Bước đầu 4 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Phá 2 băng nhóm tội phạm nguy hiểm ảnh 2
Băng nhóm bảo kê các quán cà phê tại cơ quan công an

Cũng trong ngày 9-1, Công an quận Bình Tân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Trần Văn Sung (SN 1984, trú tỉnh Sóc Trăng), Lê Minh Tú (SN 1985, trú tỉnh Vĩnh Long), Phùng Thanh Tâm (SN 1991, cùng trú tỉnh Vĩnh Long), Phùng Quang Thoại (SN 1989, trú tỉnh An Giang) và Lê Văn Dư (SN 1991, trú tỉnh Trà Vinh) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Công an xác định đây là băng nhóm giang hồ nguy hiểm, chuyên cưỡng đoạt tiền bảo kê các quán cà phê ở Tỉnh lộ 10, đoạn đi qua địa bàn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, do 2 đối tượng Sung, Tú cầm đầu. Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy bắt 2 đối tượng là Phùng Thanh Ngọt và Châu Văn Hận (hiện chưa rõ lai lịch, đã bỏ trốn).