Peru giải cứu gần 300 nô lệ tình dục

ANTĐ - Cảnh sát quốc gia Peru vừa tiến hành một chiến dịch lớn giải cứu 293 phụ nữ khỏi các động mại dâm tại thành phố Puerto Maldonado và một số thị trấn lân cận.

Thứ trưởng Nội vụ Luis Otarola cho biết, trong số những nạn nhân được giải cứu có 10 trẻ vị thành niên, một trẻ mới 13 tuổi. Hơn 400 nhân viên cảnh sát đã được huy động trong chiến dịch được thực hiện theo lệnh của Bộ trưởng Nội vụ Oscar Valdes nằm trong kế hoạch bảo vệ an ninh và quyền lợi cơ bản cho công dân của Tổng thống Ollanta Humala.

Những phụ nữ được giải cứu cho biết họ bị bắt làm nô lệ tình dục trong hơn 50 quán bar không phép ở khu vực này. Cảnh sát cũng giải thoát cho 5 cậu bé bị bắt làm nhân viên tại các quán bar này đồng thời bắt giữ 5 đối tượng tình nghi buôn bán người. Hồi tháng trước, tổ chức Cứu trợ trẻ em cho biết, hơn 1.100 bé gái vị thành niên bị lạm dụng tình dục tại các khu lều trại khai thác hầm mỏ trái phép ở vùng Madre de Dios, đông nam Peru. Những cô gái trẻ thường bị những kẻ buôn người lừa tìm giúp việc làm rồi bị đưa đến các quán bar ép bán dâm.