Peru cho phép bắn hạ máy bay nghi chở ma túy

ANTĐ - Bắt đầu từ ngày 13-1, Chính phủ Peru áp dụng quy định cho phép các máy bay quân sự bắn hạ những chiếc máy bay bị nghi vận chuyển ma túy. Đây được cho là giải pháp mạnh nhất của chính phủ nước này trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy.

Theo thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Peru Jakke Valakivi, các máy bay ở trong không phận biên giới Peru mà không xin phép sẽ được cảnh báo 5 lần và nếu không tuân thủ lệnh của không quân, mục tiêu sẽ bị bắn hạ sau khi được thông báo lần cuối. Trước mắt, Chính phủ Peru điều động 10 máy bay quân sự từ lực lượng không quân đảm nhiệm công việc này. 

Được biết, Colombia, Brazil, Venezuela, Bolivia và một số quốc gia khác cũng có luật cho phép bắn hạ những máy bay nghi vận chuyển ma túy.