Quang Hải đá chính nhưng mờ nhạt trong trận hòa của Pau

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Quang Hải tiếp tục được HLV Tholot xếp đá chính khi Pau FC làm khách của Le Havre ở vòng 3 Ligue 2. Tuy nhiên anh chơi không như kỳ vọng và bị thay ra ở phút 63, khoảng 20 phút trước khi Pau có bàn gỡ hòa 1-1.

Sau lần đầu tiên ra sân đá chính với 68 phút ở trận hòa Dijon 0-0 vòng trước, Quang Hải tiếp tục được HLV Tholot của Pau tin tưởng, trao suất ra sân từ đầu trong chuyến làm khách ở Le Havre rạng sáng 14-8.

Tiền vệ ĐT Việt Nam được xếp chơi ở vị trí sở trường hộ công, ngay phía sau trung phong George. Dù vẫn thể hiện được sự tự tin và nỗ lực, Quang Hải không thể giúp Pau tạo ra khác biệt nào trong quãng thời gian có mặt trên sân.

Quang Hải đang dần bồi đắp kinh nghiệm ở Pháp
Quang Hải đang dần bồi đắp kinh nghiệm ở Pháp

Pha bóng đáng chú ý nhất của Pau trong hiệp 1 là khi Quang Hải ập vào đá bồi trong vòng cấm sau pha xử lý hỏng của George, nhưng bóng lại đi lên trời. Sau tình huống đó, đội chủ nhà Le Havre trừng phạt sự hớ hênh của hàng thủ Pau với bàn mở tỉ số do công Yassine Kechta.

Nhận bàn thua khi đang có thế trận tốt, đội khách nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 54, Quang Hải có đường chuyền thuận lợi để George băng xuống, nhưng chân sút này lại tỏ ra lóng ngóng và để cơ hội trôi qua.

Nhiều CĐV theo dõi Pau từ đầu mùa cho rằng nếu đội bóng này sở hữu một tiền đạo tốt hơn "chân gỗ" George, có thể Quang Hải đã có ít nhất 2 pha kiến tạo thành bàn.

Phút 63, HLV Tholot thay Quang Hải ra khỏi sân bằng D'Almeida. Những cái tên như Jarmouni, Gomis hay Saivet cũng lần lượt xuất hiện nhằm giúp Pau tìm kiếm bàn gỡ. Đến phút 82, đội khách cũng toại nguyện khi Gomis và Sylvestre phối hợp giúp Beusnard nhanh chân đệm bóng gỡ hòa 1-1.

Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Sau 3 vòng, Pau FC có 2 điểm và tạm xếp thứ 15 trên BXH Ligue 2 2022/23. Chi tiết tích cực là đội bóng của HLV Tholot đã ghi được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.