Paris chịu trận lụt khủng khiếp trước thềm EURO 2016

ANTĐ - Một tuần trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu khởi tranh, Thủ đô Paris cùng một số thành phố khác của Pháp đã phải hứng chịu một trong những trận lụt lớn nhất lịch sử.

EURO 2016 là ngày hội bóng đá lớn nhất từ trước tới nay ở châu Âu, với 24 đội tham dự. Nhà chức trách Pháp đã và đang làm tất cả để bảo đảm an ninh cho ngày hội này, đặc biệt trước những nguy cơ khủng bố. Tuy nhiên, điều khiến họ không thể lường trước là những mối nguy hại từ thiên tai.

Trong nhiều ngày qua, cơn mưa lớn trên diện rộng kéo dài khiến cho mực nước sông Seine quanh Thủ đô Paris dâng cao chưa từng có kể từ năm 1910, lên tới hơn 5m. Nhiều đường phố bị ngập lụt nặng nề. Chính phủ Pháp đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp, các tuyến phố cũng như trường học, trại dưỡng lão, nhà ga, tàu điện ngầm… nằm bên bờ sông Seine phải ngừng hoạt động.

Tại Nemours, nằm ở phía Nam Paris, khoảng 3.000 người đã phải sơ tán. Theo con số chưa chính thức, ít nhất một người đã thiệt mạng và một số người mất tích. Bên cạnh đó, người ta ước tính có khoảng 25.000 người phải chịu cảnh mất điện và nước, gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế.

Vào thời điểm mà EURO 2016 chỉ còn 1 tuần nữa là khai mạc, chính phủ Pháp đã kích hoạt những hàng rào chắn lũ khẩn cấp. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ mang tính tình thế và tất cả chỉ còn biết hy vọng mưa sẽ giảm và chấm dứt trong những ngày tới. Được biết, ngoài Pháp, mưa lớn cũng đang hoành hành nhiều nơi ở châu Âu như tại Bỉ, tuyến xe lửa trọng yếu nối Limburg đến Thủ đô Brussels phải dừng hoạt động. Trong khi đó, ở Đức, mưa lũ khiến ít nhất 9 người đã thiệt mạng và nhiều người mất tích.

Đây là thời điểm mà các CĐV từ khắp  châu Âu chuẩn bị đổ sang Pháp để theo dõi ngày hội bóng đá EURO 2016. Ước tính con số này có thể lên tới hơn 100.000 người, tạo nên một áp lực lớn với cơ sở hạ tầng và giao thông ở Pháp. Rõ ràng Pháp có thêm lý do để lo lắng, bên cạnh nguy cơ khủng bố vốn đã được cảnh báo từ trước đó. EURO 2016 sẽ khai mạc vào ngày 11-6 tới, với trận mở màn Pháp gặp Romania lúc 2h sáng theo giờ Việt Nam.