"Pantsir-S" sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh cực mạnh

ANTĐ - Nga đang tiến hành cuộc bắn thử đầu tiên cho tên lửa siêu thanh mới và hệ thống pháo phòng không (ZRPK) "Pantsir-S".

Theo người đứng đầu tập đoàn “Các tổ hợp chính xác cao” Alexander Denisov, ZRPK sẽ được đưa ra sản xuất hàng loạt vào năm 2017. Tên lửa loại này có thể bắn trúng và phá hủy các mục tiêu đạn đạo.

Các chuyên gia Nga đã nghiên cứu để chế tạo tên lửa siêu thanh hơn 10 năm. Nga đã chế tạo được tên lửa siêu thanh bay với tốc độ khoảng 4.3 Mach (tiệm cận tốc độ âm thanh). Tại thời điểm này, các nhà khoa học Nga đang nghiên cứu để tăng tốc độ lên đến 5-7 Mach.

Tại bãi thử Ashuluk ở tỉnh Astrakhan, lần đầu tiên đã tiến hành bắn đạn thật vào các mục tiêu mô phỏng tương tự như vũ khí chính xác. Kết quả mỹ mãn đã chứng tỏ Nga đã chế tạo thành công loại vũ khí siêu thanh đỉnh cao. Tuy nhiên, theo ông Said Aminov - Tổng biên tập trang web "Vestnik PVO", còn cần một khoảng thời gian nữa để hoàn thiện tính năng sản phẩm này.

Ông cho biết, tên lửa siêu thanh là công cụ cho phép bắn trúng mục tiêu trên không và các đối tượng khác trong phạm vi rộng, độ cao lớn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Dự kiến là tổ hợp pháo-tên lửa phòng không tích hợp hiện có tầm phóng 20 km này, sẽ được tăng tầm phóng cũng như độ cao tiêu diệt mục tiêu.

Đồng thời Nga cũng sẽ áp dụng phương tiện định vị radar mới và điều hướng tên lửa đến mục tiêu, để hình thành một tổ hợp cơ động, độc đáo chưa có tương tự trên thế giới.

Trước đó có tin là Hoa Kỳ cũng đang phát triển vũ khí siêu thanh, mở ra triển vọng đưa mẫu tên lửa đa năng vào sản xuất hàng loạt năm 2015. Cho nên việc Nga phải chế tạo ra vũ khí mới chống loại tên lửa như vậy càng trở nên cấp bách.

Ông Said Aminov nói: “Không chỉ Tập đoàn “Các tổ hợp chính xác cao” mà cả "Almaz-Antey" - Nhà máy chuyên sản xuất các hệ thống phòng không tầm xa và tầm trung cũng đang nghiên cứu chế tạo các hệ thống mới để cạnh tranh với các đối tượng tương tự. Trong tương lai, hệ thống S-500 sẽ trở nên lớn hơn và hiệu quả hơn trong khả năng của mình. Trang bị loại tên lửa này sẽ đảm bảo tiêu diệt các mục tiêu là vũ khí siêu thanh.”

Chế tạo vũ khí siêu thanh cần kết hợp giải quyết các vấn đề công nghệ và khoa học phức tạp. Vì vậy, đến năm năm 2015, Mỹ khó có khả năng sản xuất hàng loạt vũ khí như vậy. Nhưng phát triển vũ khí siêu thanh là vấn đề rất thiết thực vì thời gian để đối phương phản ứng bảo vệ là rất hạn chế, phát hiện các mục tiêu bay với vận tốc như vậy là vấn đề kỹ thuật rất khó khăn.

Do đó, việc chế tạo vũ khí phòng thủ có thể đáp trả toàn diện các vũ khí siêu thanh là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong lĩnh vực này, "Pantsir" là tổ hợp phòng không không có gì thay thế được. Không chỉ Nga mà nhiều nước khác cũng quan tâm đến tổ hợp pháo-tên lửa phòng không tích hợp này. Hiện nay có khoảng 20 quốc gia đang bày tỏ sự chú ý đến phiên bản xuất khẩu của hệ thống này là "Pantsir-S1".

Pantsir-S là tổ hợp phòng không tích hợp pháo phòng không tự động 30mm 2A72 (tầm bắn 3,2km), radar và tên lửa đối không 57E6-1. Loại tên lửa này có vận tốc 1300m/s (tương đương mach4), tầm bắn 20km, trần bắn tối đa 15km. Các nhà sản xuất vũ khí Nga khẳng định hệ thống này có thể bắn hạ cả máy bay tàng hình, UAV tàng hình và tên lửa hành trình.