Pakistan thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

ANTĐ - Quân đội Pakistan ngày 28-11 đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có tầm bắn lên tới 1.300km.

Một tên lửa của Pakistan được phóng thử thành công hồi tháng 9-2012

Trong thông cáo ra hôm 28-11, quân đội Pakistan cho biết, tên lửa Hatf-V được phóng từ một địa điểm bí mật, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường với tầm bắn lên tới 1.300km. Theo Reuters, Hatf-V là loại tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng vươn tới các mục tiêu ở Ấn Độ.

Quân đội Pakistan cho biết, việc phóng thử tên lửa sẽ giúp nước này tăng cường khả năng phòng thủ và an ninh quốc gia.

Hiện Pakistan và Ấn Độ đang phát triển các loại tên lửa với những tầm bắn khác nhau kể từ khi hai nước thực hiện các vụ thử hạt nhân hồi tháng 5-1998.