Pakistan nghiên cứu hồ sơ vụ Mumbai

(ANTĐ) - Hôm nay, Pakistan sẽ tiến hành một cuộc họp cấp cao để bàn thảo về việc đáp lại hồ sơ vụ tấn công Mumbai của ấn Độ.

Pakistan nghiên cứu hồ sơ vụ Mumbai

(ANTĐ) - Hôm nay, Pakistan sẽ tiến hành một cuộc họp cấp cao để bàn thảo về việc đáp lại hồ sơ vụ tấn công Mumbai của ấn Độ.

Tờ Dân tộc của Pakistan cho hay, hội nghị của ủy ban quốc phòng Nội các do Thủ tướng Yousaf Raza Gilani chủ trì, tham dự còn có Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Thông tin và Ngoại trưởng nước này. Cuộc họp diễn ra khi tiến trình hòa bình giữa hai nước đã bị phá vỡ sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Mumbai làm hơn 170 người thiệt mạng.

2 tháng trôi qua khi sự hồ nghi và bế tắc bao phủ lên quan hệ hai nước. Hồi tháng 1, Bộ trưởng Nội vụ ấn Độ P. Chidambaram cảnh báo ấn Độ sẽ cắt mọi quan hệ kinh doanh, giao thông và du lịch với Pakistan và cô lập Pakistan với thế giới bên ngoài nếu không giúp họ điều tra vụ tấn công Mumbai.

Trong một hội nghị ngoại giao tại Paris hôm 4-2, Bộ trưởng ấn Độ Shivshankar Menon cho rằng cơ quan tình báo Pakistan có liên quan đến sự kiện trên, tuy nhiên, ấn Độ sẵn sàng hợp tác với Pakistan và cộng đồng quốc tế để mang lại hòa bình cho Nam á.

Trong chuyến công du một ngày hồi tuần trước tới Pakistan, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng đã kêu gọi hai nước cần tăng cường các cuộc đối thoại hòa bình.

Yên Vũ

(Theo Tân Hoa xã)