Xe khách lao xuống vực ở Sa Pa làm 23 người thương vong

ANTD.VN - Khoảng 17h30 chiều nay 3/3, xe khách 29 chỗ chạy trên quốc lộ 4D đoạn qua xã Tòng Sành (Bát Xát, Lào Cai) bất ngờ lao xuống vực sâu cách mặt mặt đường khoảng 50 m; trên xe có 23 người. 

Theo thông tin ban đầu, 1 người chết và 22 người khác bị thương, trong đó ít nhất 8 người bị thương nặng sau vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở Sa Pa.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách 29 chỗ mang BKS: 29B-011.22 đang lưu thông từ Sa Pa về Lào Cai thì gặp sự cố. 

Nhiều người bị thương trong vụ xe khách lao xuống vực ở Sa Pa chiều 3/3

Ảnh: otofun Lao Cai

Công an tỉnh Lào Cai đã huy động khoảng 200 chiến sỹ làm nhiệm vụ hỗ trợ cứu nạn. Hiện toàn bộ nạn nhân bị thương đã được đưa đi viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã đề nghị Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trực tiếp lên Lào Cai để khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thay mặt Phó Thủ tướng thăm hỏi người bị nạn.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết, vụ tai nạn xảy ra khi trời còn sáng nên lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được nhiều người bị nạn. Tuy nhiên, chỉ đạo tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh vẫn yêu cầu lực lượng cứu hộ tìm kiếm, rà soát kỹ để tìm bằng hết người bị nạn có thể còn kẹt ở hiện trường.

Quốc lộ 4D từ Lào Cai lên Sa La là cung đường thường xuyên xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Tại địa phận xã Tòng Sành cũng đã từng xảy ra vụ việc nhà xe Sao Việt rơi xuống vực làm 14 người thiệt mạng.