Tước giấy phép, phạt 7,5 triệu đồng tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc

ANTD.VN - Lái xe điều khiển ô tô bằng chân trên cao tốc TP. HCM - Trung Lương vừa bị tước Giấy phép 3 tháng. 

Liên quan đến tài xế lái xe bằng chân trên cao tốc TP.HCM- Trung Lương, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Nguyễn Duy Hiếu (SN 1981), tài xế của nhà xe Tuấn Hiệp vì đã có hành vi dùng chân lái xe trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM, gây mất ATGT, khiến dư luận bức xúc.

Cụ thể, tài xế Hiếu bị phạt vi phạm hành chính với số tiền là 7,5 triệu đồng. Đồng thời, bị tước Giấy phép lái xe 3 tháng.

Tài xế lái xe bằng chân vừa bị tước Giấy phép lái xe

Trước đó, Giám đốc Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hiệp đã ký Quyết định tạm đình chỉ công việc đối với lái xe Nguyễn Duy Hiếu.

Lý giải về hành vi dùng chân lái xe của mình, tài xế Hiếu cho rằng, do điều khiển xe trên tuyến đường dài, ngồi lâu nên có hiện tượng tê chân và bị chuột rút nên mới đưa chân lên để co giãn. Tình cờ lúc đó có xe khác chạy ngang quay được và đưa lên mạng xã hội.

Sáng 27-6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 30 giây ghi lại cảnh tài xế xe khách điều khiển phương tiện phương tiện bằng chân khi đang lưu thông trên cao tốc.

Qua tìm hiểu, nội dung clip ghi lại vào sáng cùng ngày trên tuyến cao tốc TP.HCM (đoạn qua huyện Bến Lức, Long An) hướng từ miền Tây về TP.HCM.

Hình ảnh trong clip cho thấy, tài xế đang điều khiển phương tiện bằng chân, hai tay vắt qua đầu ghế thuộc nhà xe mang tên Tuấn Hiệp, BKS 69B-001.89 và trên xe lúc này còn có một số hành khách. Sau khi đăng tải, cư dân vô cùng bức xúc trước hành động lái xe coi thường tính mạng con người của tài xế này.

Ngay sau đó, Ủy ban ATGT quốc gia cũng đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của tài xế.