Thủy phi cơ của hãng Hải Âu liên tiếp gặp trục trặc

ANTD.VN - Mới đây, máy bay số hiệu C208 của hãng hàng không Hải Âu (HaiAu Aviation) khi bay Nội Bài - Hạ Long đã phải quay đầu lại ngay khi vừa cất cánh.

Nguyên nhân được xác định sau khi cất cánh không lâu, tổ bay phát hiện hệ thống báo không thu được càng bánh mũi bên phải nên đã xin quay lại để kiểm tra kỹ thuật. Máy bay đã không xin trợ giúp mặt đất và hạ cánh sau khoảng 10 phút cất cánh, lăn vào sân đỗ an toàn.

Chuyến bay Nội Bài tới Hạ Long sau đó bị huỷ bỏ. Hãng hàng không này chuyển toàn bộ hành khách sang chuyến bay khác trưa cùng ngày. Hiện máy bay C208 đã đang được kiểm tra và đang khắc phục sự cố.

Thủy phi cơ Hải Âu cung cấp dịch vụ bay từ Nội Bài đi Hạ Long

Đáng nói, vào ngày 8/12 trước đó, 1 máy bay C208 khác của Hải Âu khi thực hiện chuyến bay từ Hà Nội tới Hạ Long (Quảng Ninh) cũng phát hiện sự cố càng trước bên phải của máy bay không thu lại được. Tổ bay xin quay lại sân bay Nội Bài để kiểm tra. Chuyến bay cũng bị hủy để thợ máy kiểm tra, khắc phục sự cố. Hành khách trên chuyến bay được vận chuyển bằng máy bay khác.

Dòng thuỷ phi cơ C208 của hãng hàng không Hải Âu từng bị nhiều sự cố không thu được càng trước đó.

Công ty CP Hàng không Hải Âu được thành lập năm 2011, là thành viên của Tập đoàn Thiên Minh - một trong những doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch và khách sạn. Tại Việt Nam, hàng không Hải Âu là đơn vị tiên phong khai thác kinh doanh loại hình thủy phi cơ với dịch vụ cao cấp nhất tại Việt Nam và khu vực.

Tính đến nay, hàng không Hải Âu có tất cả 3 chiếc thuỷ phi cơ, đáp ứng nhu cầu bay của du khách.

Tàu bay Cessna Grand Caravan 208B- EX của hàng không Hải Âu do Công ty Cessna thuộc Tập đoàn Textron của Mỹ sản xuất tại TP Wichita, bang Kansas, lắp phao thuỷ phi cơ của Công ty Wipaire tại TP Saint Paul, bang Minnesota.