Hà Nội

Thanh niên tử vong trên đường ray tàu trong đêm

ANTD.VN - Khi nhân viên trông chắn tàu nhận ca, đã phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế nằm sấp trên đường ray tàu hỏa đoạn qua Nguyễn Thái Học giao với Điện Biên Phủ.

Khoảng 2h ngày 29-10, chị Nguyễn Thị Xuân Mai, là nhân viên trông chắn tàu đến nhận ca làm việc thì bất ngờ phát hiện một nam thanh niên nằm sấp trên đường ray tàu hỏa, tại km 0+536 giữa đường ngang Nguyễn Thái Học giao Điện Biên Phủ, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lại gần thì chị Mai phát hiện người này đã tử vong, nên ngay lập tức báo CAP Cửa Nam. 

CAQ Hoàn Kiếm sau đó đã cử CBCS đến hiện trường, rà soát camera, nhân chứng, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam thanh niên trên. 

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, nam thanh niên tử vong trong tư thế nằm sấp, trong lòng đường ray với đặc điểm nhận dạng: khoảng 25-30 tuổi, chiều cao 164cm, thể trạng trung bình, mặt ngoài cánh tay phải, vùng ngực trái, cánh tay trái và cẳng chân hai bên, vùng cổ có hình xăm, mặc áo khoác bò dài tay màu xanh, trong mặc áo phông cộc tay màu xanh, mặc ngoài quần bò màu ghi.

Bước đầu cơ quan công an xác định, thanh niên tử vong do bị tàu chạy hướng Ga Hà Nội đi Gia Lâm đâm trúng. Địa điểm xảy ra vụ tai nạn nằm gần khu vực phố cà phê đường tàu Phùng Hưng cũ, nơi vốn đã từng là địa điểm đông khách, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.