Tàu bay của Bamboo Airways rung lắc ở độ cao 10.000m, đồ ăn văng tung tóe

ANTD.VN - Tàu bay từ TP.HCM đi Hà Nội của Bamboo Airways đột ngột rung lắc dữ dội, thức ăn bắn tung tóe khắp nơi.

Thông tin về chuyến bay của mình từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài trên chuyến bay QH 212 vào chiều 2/10, hành khách Phạm Thị Nguyệt cho biết, chuyến bay theo lịch trình cất cánh lúc 13h tại Tân Sơn Nhất, và hạ cánh lúc 15h30 tại Nội Bài.

Tuy nhiên, khi máy bay đang bay ở độ cao tối ưu, tiếp viên vừa phục vụ đồ ăn cho khách thì bất ngờ máy bay rung lắc dữ dội, cảm giác máy bay rơi tự do khoảng mấy giây, hành khách choáng váng, đồ ăn văng tung tóe khắp nơi, đổ cả vào người. 

Xác nhận về sự việc này, Bamboo Airways thông tin, chuyến bay QH212 được khai thác bằng tàu bay A320, trong lúc đang bay ở độ cao 31.000 feet (xấp xỉ 9.449 mét), đã gặp vùng nhiễu động trời trong, khiến máy bay bị rung lắc.

Cảnh tượng trên chuyến bay QH212 của Bamboo Airways vào chiều 2/10

Tổ bay đã xử lý tình huống một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp, đưa máy bay an toàn ra khỏi vùng nhiễu động. Đồng thời, tổ bay cũng kịp thời thông báo về tình huống gặp phải đến hành khách, đèn an toàn đã nhanh chóng bật sáng để chuẩn bị cho hành khách.

Sự cố khiến một lượng thực phẩm đang trong quá trình phục vụ bị rơi vãi ra sàn khoang và ghế hành khách. Sau đó, máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài, Hà Nội đúng lịch trình lúc 15h10 cùng ngày.

Nhiễu động trời trong là loại nhiễu động không thể quan sát bằng mắt thường hay phát hiện bằng radar thời tiết, do các luồng thăng giáng bất thường trong khí quyển và gây rung lắc máy bay.

“Bamboo Airways chân thành xin lỗi quý hành khách trên chuyến bay QH212 về sự bất tiện quý hành khách đã gặp phải. Mong quý hành khách thông cảm về sự cố thời tiết không mong muốn nói trên”- thông cáo của Bamboo Airways nêu.