Tăng hai tuyến buýt nối trung tâm Hà Nội với chùa Hương trong mùa lễ hội

ANTD.VN -Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 16/2/2019 đến ngày 15/3/2019, Transerco tổ chức vận hành 2 nhánh tuyến buýt số 01B (Bến xe Gia Lâm - Hương Sơn) và 107B (Kim Mã – Hương Sơn) để phục vụ nhân dân đi lễ hội chùa Hương.

Các nhánh tuyến này vận  hành theo phương thức buýt nhanh chỉ phục vụ cho du khách có nhu cầu đi du lịch chùa Hương, và chỉ dừng đón khách trên một số điểm dừng chính trên tuyến.

Phương tiện trên 2 tuyến này đều là xe có sức chứa 60 chỗ, giá vé đồng loạt là 9.000 đồng/lượt. Tần suất hoạt động là 30 - 60 phút/lượt. Thời gian mở bến tại đầu A (từ nội thành) đều từ 4h00 hàng ngày.

Bên cạnh đó, Transerco vẫn tiếp tục tổ chức dịch vụ và tăng cường phục vụ vận chuyển hành khách bằng xe du lịch chất lượng cao từ 16 đến 45 chỗ của Công ty vận tải Newway (đơn vị thành viên của Transerco) tại các khu vực trung tâm nội thành đến khu Lễ hội chùa Hương đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân nhân dịp xuân Kỷ Hợi với giá vé 100.000 đồng/khách (không bao gồm bảo hiểm).

Tăng cường 2 tuyến buýt kết nối Gia Lâm và Kim Mã tới chùa Hương trong mùa lễ hội

Trong đó, tuyến 01B: Bến xe Gia Lâm- Hương Sơn. Thời gian hoạt động từ 4h00 – 17h30. Thời gian triển khai từ 16/2/2019.

Các điểm dừng trên tuyến: Trung chuyển Long Biên – Nhà hát Lớn – Công viên Thống Nhất (cổng đường Trần Nhân Tông) – Học viện Ngân hàng ( số 10 Chùa Bộc) – Royal City (94 Nguyễn Trãi) – Bách Hóa Thanh Xuân (Nguyễn Trãi) – Bưu điện Hà Đông ( số 8 Quang Trung – Hà Đông) – Ngã 3 Ba La ( 680 Quang Trung - Hà Đông).

Tuyến 107B, Kim Mã-  Hương Sơn. Thời gian hoạt động từ 4h00 – 19h00. Thời gian triển khai từ 16/2 đến 15/3/2019. Trên các tuyến này không áp dụng vé liên tuyến.

Các điểm dừng trên tuyến: Kim Mã ( đối diện 311 Kim Mã) – Đại học Luật ( đối diện Đại học Luật) – Big C Thăng Long (220 Trần Duy Hưng) – Bách Hóa Thanh Xuân (Nguyễn Trãi) – Bưu điện Hà Đông ( số 8 Quang Trung – Hà Đông) – Ngã 3 Ba La (680 Quang Trung – Hà Đông).