Phòng CSGT CATP.Hà Nội xử phạt 74 trường hợp vi phạm sau phản ánh của Báo ANTĐ

ANTD.VN - Sau khi Báo ANTĐ đăng bài phản ánh tình trạng các phương tiện đi ngược chiều, lấn làn trên đường Lê Duẩn (Hà Nội), Phòng Cảnh sát Giao thông (CATP Hà Nội) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt 74 trường hợp. Nhờ vậy, tình trạng vi phạm luật giao thông tại tuyến đường có vị trí phức tạp này đã giảm mạnh.

Vào ngày 23-5-2019, Báo ANTĐ đã đăng tải bài viết "Hiểm họa chạy xe ngược chiều, lấn làn đường trên đường Lê Duẩn", trong đó phản ánh tình trạng nhiều phương tiện đi ngược chiều, lấn qua vạch kẻ liền phân làn, gây nguy hiểm ở tuyến đường này.

Tình trạng các phương tiện lấn làn, chạy ngược chiều trên đường Lê Duẩn đã được Báo ANTĐ phản ánh chi tiết

Trước đó, vào ngày 10-5, trước số nhà 232 Lê Duẩn (phường Trung Phụng, quận Đống Đa), vì giật mình khi gặp chiếc xe máy đi ngược chiều nên một người đàn ông đã bị ngã ra đường, rồi bị chiếc xe bus chạy ngay phía sau cán tử vong.

Sau khi Báo ANTĐ đăng tải bài viết, Phòng Cảnh sát Giao thông (CATP Hà Nội) đã lập tức chỉ đạo Đội CSGT số 1, số 4 thực hiện nghiêm Kế hoạch số 69 của Phòng CSGT về "Tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố".

Kết quả, từ ngày 27-5 đến ngày 14-6, Phòng CSGT đã xử lý 74 trường hợp vi phạm (đi vào đường cấm, đường ngược chiều), tạm giữ 1 phương tiện, tước 44 giấy phép lái xe.

Sau khi Phòng CSGT (CATP Hà Nội) vào cuộc quyết liệt, tình trạng vi phạm an toàn giao thông trên đường Lê Duẩn đã giảm mạnh

Bên cạnh đó, đại diện Phòng CSGT cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị, ban, ngành, chính quyền địa phương để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân khi tham gia giao thông, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.