Ô tô rơi xuống vực bốc cháy, 4 người bị thương nặng

ANTĐ - Trong lúc vượt đèo trên đoạn đường liên xã Sơn Màu - Sơn Tinh, thuộc thôn Ra Tân, xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi, lái xe tải cẩu không làm chủ được tốc độ lúc vào đoạn cua nên đã húc phăng dãy hành lang mềm, xe rơi xuống hố sâu cách mặt đường khoảng 6m.

 Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trưa 11-6 đã làm 4 người bị thương nặng. 

Ô tô rơi xuống vực bốc cháy, 4 người bị thương nặng ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Chiếc ô tô tải cẩu gặp nạn BKS: 92C - 053.14 do lái xe Trần Phước Hoàng, 27 tuổi, ở tỉnh Quảng Nam điều khiển chở thiết bị công trình đi từ tỉnh Quảng Nam vào xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây để xây dựng cầu đường.  

Vụ tai nạn làm 4 người gồm cả lái xe, đều ở tỉnh Quảng Nam ngồi trên ca bin xe bị thương nặng. Ô tô bị bốc cháy ngay sau đó nhưng đã được người dân nhanh chóng dập tắt lửa. Tuy cách địa bàn xã Sơn Tinh gần 40km, lực lượng Công an huyện Sơn Tây và Trung tâm y tế huyện Sơn Tây cấp tốc có mặt tổ chức đưa người đi cấp cứu, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Đại tá Đinh Quang Ven, Trưởng Công an huyện Sơn Tây cho biết: “Đèo Ra Vát có dốc lớn, đoạn cua gấp nên nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Lái xe lần đầu tiên đến địa bàn nên không quen đường, trong lúc đổ đèo không cẩn thận khi ôm cua, đến khi phanh không kịp, xe lao xuống hố sâu”.