Ô tô nhập khẩu từ Thái Lan tăng vọt

ANTD.VN - Trong tuần qua có 1.058 chiếc ô tô dưới 9 chỗ ngồi được đăng ký tờ khai hải quan nhập về Việt Nam, trong đó 85% xuất xứ Thái Lan, còn lại là Indonesia và Ấn Độ.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tuần qua, từ ngày 27/7 đến 2/8, số lượng ô tô nguyên chiếc đăng ký làm tờ khai hải quan nhập khẩu đạt 1.935 xe, trị giá 39,7 triệu USD. Đa số xe nhập về trong tuần cuối tháng 7, đầu tháng 8 là ô tô con, chiếm 1.058 xe, xe tải chiếm 769 chiếc.

So với tuần trước, lượng ôtô con nhập về tăng hơn gấp đôi. Giá trị của 1.058 ôtô con thông quan đạt 19,6 triệu USD. Trong khi đó, 769 xe tải có giá trị hơn 11,8 triệu USD. Như vậy, giá trị trung bình một xe con được khai báo hải quan vào khoảng 18.500 USD.

Thái Lan vẫn là thị trường thống lĩnh ô tô nhập khẩu về Việt Nam

Trong số xe con nhập về, 894 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, chiếm 85%; 105 xe có nguồn gốc Indonesia. Đây là 2 thị trường được miễn thuế nhập khẩu ô tô vào thị trường Việt Nam theo cam kết Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và cũng là 2 thị trường mà một số doanh nghiệp nhập khẩu đã lớn đã có được Giấy chứng nhận kiểu loại - một quy định ngặt nghèo tại Nghị định 116.

Trong tuần, chỉ có 54 xe từ Ấn Độ nhập về Việt Nam. Như vậy, sau khi Hyundai Thành Công dừng nhập khẩu các mẫu xe giá rẻ như Grand i10 để chuyển sang lắp ráp thì xe Ấn Độ gần như đã vắng bóng trên thị trường Việt Nam.

Tính từ đầu năm, Thái Lan đứng đầu về lượng xe xuất khẩu sang thị trường Việt Nam với hơn 10.100 chiếc, chiếm 81% lượng xe nhập. Đến hết tháng 6, số lượng ôtô nguyên chiếc nhập vào Việt Nam đạt 12.384 chiếc, giảm hơn 75% so với cùng kỳ năm ngoái.