"Nín thở" trước những đường đèo uốn lượn ngoạn mục nhất thế giới

ANTD.VN - Những khúc cua hẹp và tầm nhìn ngoạn mục của các đoạn đường đèo luôn là giấc mơ của những người thích lái xe hay mê xê dịch. Hãy điểm tên những con đường quanh co uốn lượn nhất trên thế giới hiện nay.
Nằm trong dãy núi Pamir thuộc Taxkorgan, khu tự trị Tajik của Tân Cương, con đường này được người dân địa phương gọi là “đường trời trên cao nguyên”, đỉnh cao nhất là 4.200m so với mực nước biển.
Con đường dài 36km đã được mở vào tháng 7-2019 để tạo điều kiện đi lại cho người dân miền núi ở Pamir. Chính quyền Trung Quốc gần đây đã phê duyệt một dự án xây dựng một sân bay ở Tajik
Cũng tại Trung Quốc, đường Cổng lớn hay Đại lộ Lên thiên đường ở tỉnh Hồ Nam dài 10km nối điểm cao nhất là 1.300m so với mực nước biển. Phải mất 8 năm người ta mới hoàn thành con đường này vào năm 2006
Phong cảnh ở đây rất đẹp, nhưng chỉ cần người lái xe rời mắt độ một vài giây, nguy cơ tai nạn rất dễ xảy ra. Chính xác, đường Cổng lớn này có 99 khúc cua và chắc chắn không dành cho những người yếu tim
Đường đèo Stelvio nằm ở vùng nông thôn phía Đông dãy Alps của Ý dài 2,7 km này có khoảng 48 khúc cua tay áo. Nó rất đẹp khi nhìn từ xa, nhưng rất nguy hiểm khi lái xe
Đèo Stelvio đã được triển lãm ô tô Top Gear của Anh bình chọn là “con đường lái xe tuyệt nhất”, với ứng viên chủ yếu tập trung ở châu Âu
Cũng ở Italia, đèo Forcella Lavardet thuộc dãy núi Dolomites ở độ cao 1,542m, thuộc vùng đô thị Vigo di Cadore
Con đường nổi tiếng vì nhóm 14 khúc cua dốc và ngoạn mục, nằm giữa San Pietro và đỉnh núi
Col de Turini là ngọn núi cao 1.607m trên dãy Alps thuộc Alpes-Maritimes ở Pháp. Nó nổi tiếng bởi một phần được chọn làm đường đua cho Giải đua xe Công thức 1 Monte Carlo Rally trên đoạn đường chật hẹp với nhiều góc ngoặt
Col De Turini cũng từng 3 lần xuất hiện trong giải đua xe đạp Tour de France (1948, 1950 và 1975) khi tiếp cận từ phía Đông, bắt đầu từ thung lũng sông Vésubie
Đường núi ngoằn ngoèo Trollstigen ở Rauma, Na Uy là điểm thu hút nhiều du khách do độ dốc vừa phải và có 11 đoạn cua
Dù đã được mở rộng trong những năm gần đây, các phương tiện dài hơn 12,4m bị cấm lên núi. Trên đỉnh có bãi đỗ xe lớn cho phép du khách ngắm cảnh đèo cùng thác nước Stigfossen dài 320m
Đây là đèoLos Caracoles đi qua dãy Andes nằm giữa Chile và Argentina, được đánh giá là có nhiều sườn dốc và khúc cua gắt mà không có hàng rào an ninh. Con đường phủ đầy tuyết gần như cả năm
Tuyết cùng với cảnh quan thiên nhiên phức tạp đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng lái xe cực cao nhưng nhờ bảo dưỡng đường tốt, xe tải và thậm chí cả xe buýt du lịch hai tầng đi lại hàng ngày trên con đường này
Là đường cao tốc cao nhất ở Philippines, Halsema nằm trên đảo Luzon và thường mất 6 tiếng lái xe mới hết đường
Tuy nhiên, tình trạng sạt lở đất đá khá phổ biến, nên nạn kẹt xe cũng thường xảy ra. Bên cạnh đó, sương mù cùng với việc thiếu các thiết bị bảo vệ cần thiết làm tăng thêm tính nguy hiểm cho cao tốc Halsema
Đường núi Transfagaraan hay quốc lộ 7C ở Romania, dài 90km là một trong những con đường ngoạn mục nhất thế giới và có nhiều đường hầm cùng cầu cạn hơn bất kỳ con đường nào khác ở Romania
Đường đèo Transfagaraan dẫn đến độ cao 2.134 mét và có những khúc cua thách thức mọi lái xe. Tốc độ tối đa ở đây là 40km/h. Nhưng nó thường đóng cửa từ tháng 10 đến tháng 6 do tuyết
Đèo Grimsel uốn lượn, bám theo sườn dốc dãy Alps của Thụy Sĩ. Được xây dựng vào những năm 1890, con đường nhiều rừng với những khúc cua rộng mang đến cảnh quan tuyệt đẹp với sông băng và một loạt hồ băng xung quanh
Cuối cùng, lên đến đỉnh ở độ cao 2.165m, người ta sẽ thu vào tầm mắt một danh lam thắng cảnh chứa đầy những đoạn dốc đẹp mắt
Nằm giữa dãy núi Atlas và Anti-Atlas, Morocco, hẻm núi Dades quanh co, uốn lượn, được cho là nguy hiểm nhất thế giới. Để lái xe trên con đường, người lái cần có “thần kinh thép”
Hẻm núi Dades ở Marocco sở hữu khung cảnh khó bắt gặp ở nơi nào khác trên thế giới với một bên là tuyết rơi và bên kia là khu vực bán sa mạc hùng vĩ, đôi chỗ lại có tòa nhà như những pháo đài bên vách núi rất thú vị
Đèo Gotthard ở Thụy Sĩ là con đèo nổi tiếng nhất trong số tất cả các đèo trên dãy Alps, ở độ cao 2.108m so với mực nước biển
Đường leo lên đèo được tạo thành từ một loạt khúc cua tay áo, kết thúc bằng một vết lõm phẳng. Khu vực này còn có đường hầm dài 16,3 km (đường hầm dài thứ ba trên thế giới)
Iroha-Zaka là con đường quanh co kết nối trung tâm Nikko và Oku-Nikko của Nhật Bản, có độ cao trung bình 400m
Thú vị ở chỗ, Iroha-zaka thực sự hợp thành từ 2 con đường, một đi xuống và một đường khác để đi lên. Cả hai đều có 48 đoạn gấp khúc khớp với 48 chữ cái trong bảng chữ cái của Nhật Bản cổ đại