Ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán, 21 người tử vong vì tai nạn giao thông

ANTD.VN -Ủy ban ATGT quốc gia thông tin, cả nước xảy ra 26 vụ TNGT, làm chết 21 người, bị thương 11 người trong ngày nghỉ Tết Nguyên đán đầu tiên.

Theo báo cáo từ Ủy ban ATGT quốc gia, ngày 2/2, tức ngày 28 tháng Chạp, cả nước xảy ra 26 vụ TNGT, làm chết 21 người, bị thương 11 người.

Tất cả các vụ TNGT đều xảy ra trên đường bộ. So với ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết năm 2018, con số này tăng 4 vụ (+18%), tăng 1 người chết (+1%) và giảm 17 người bị thương (-60%).

Đáng chú ý, trong ngày 1/2, trên tuyến QL1, đoạn qua địa bàn khu phố 1, phường Đông Giang (TP. Đông Hà, Quảng Trị) xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng, khiến một học sinh tử vong.

Trong ngày 28 Tết Nguyên đán 2019 cả nước đã có 21 người tử vong vì TNGT

Chiều cùng ngày, tại địa bàn xã Nong Lay, (huyện Thuận Châu, Sơn La), xe ô tô 7 chỗ BKS 26A-042.41 chạy tốc độ khá cao trên đường tỉnh 107 hướng ngã ba Tông Lệnh đi Quỳnh Nhai.

Khi qua địa bàn bản Phiêng Phớ, xã Nong Lay, xe bất ngờ đâm liên tiếp khoảng 7 xe máy, rồi đâm vào 1 phụ nữ đang đứng trước cửa nhà khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương, nhiều xe máy hư hỏng.

“Về công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm ATGT, lực lượng CSGT đường bộ các địa phương đã tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý hơn 3.600 trường hợp vi phạm trên đường bộ; tạm giữ 32 ô tô, 52 xe mô tô; tước 559 GPLX. Lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc kiểm tra, xử lý 385 trường hợp vi phạm. Đường sắt tiến hành kiểm tra 20 đoàn tàu và chưa phát hiện ra vi phạm”- Ủy ban ATGT quốc gia thông tin.

Theo ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia, trong chiều ngày 1/2 và sáng 2/2, hệ thống điện thoại đường dây nóng của Ủy ban ATGT quốc gia nhận được trên 60 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự ATGT, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn ứ tại một số tuyến đường cửa ngõ TP. Hà Nội, TP. HCM, tại các trạm thu phí và tình trạng nhồi nhét khách, thu giá vé quá quy định.

“Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT quốc gia đã thông báo cho các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng, điều tiết giao thông và xác minh, xử lý kịp thời các vi phạm theo thông tin người dân cung cấp”- ông Thái thông tin.