Máy bay Vietnam Airlines phải hạ cánh 2 lần

ANTĐ - Chuyến bay của Vietnam Airlines có hành trình Huế - Hà Nội, khi hạ cánh ở sân bay Nội Bài đã phải tiếp đất 2 lần.

Cụ thể, vào ngày 23/6, tàu bay A321 thực hiện chuyến bay VN1540 từ Huế đi Hà Nộ, cất cánh lúc 12h54, trong quá trình tiếp cận chót để hạ cánh, tàu bay không đạt được điều kiện tiếp cận ổn định nên đã quyết định thực hiện bay lại lúc 13h52. Tàu bay sau đó thực hiện tiếp cận lần 2 và hạ cánh an toàn lúc 14h02.

Một chuyến bay của Vietnam Airlines đã phải thực hiện tiếp đất  hạ cánh 2 lần

Theo báo cáo của tổ bay, khi máy bay đang vào tiếp cận chót, độ cao khoảng 30m thì máy bay có xu hướng lệch phải, tổ bay thực hiện điều chỉnh hướng và ở độ cao khoảng 10-15m đầu máy aby có xu hướng ngóc đầu lên. Tổ bay quyết định bay lại để đảm bảo an toàn bay.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, điều kiện thời tiết tốt, đảm bảo cho hoạt động bay.

Kiểm tra ban đầu xác định tổ bay có đầy đủ chứng chỉ, thời gian nghỉ ngơi phùh ợp theo quy định. Vietnam Airlines đang lấy dữ liệu bay, thực hiện phân tích giải mã, nhưng chưa có báo cáo kết quả.

Theo Cục Hàng không VIệt Nam, sự cố tàu bay này được phân loại mức D (uy hiếp an toàn bay).