Máy bay lao xuống với vận tốc gần 80km/h, 48 người suýt mất mạng

ANTD.VN - Những hành khách có mặt trên chiếc máy bay của Hãng hàng không Flybe đã suýt mất mạng sau khi phi công chọn nhầm chế độ lái tự động khiến máy bay giảm độ cao 150m chỉ trong 18 giây.

Một chiếc máy bay Bombardier Dash-8 Q400 của hãng Flybe

Sự cố xảy ra khi chuyến bay khởi hành như thường lệ từ sân bay Belfast để đến Glasgow, Scotland vào ngày 1-11. Khi đó trên chiếc máy bay Bombardier Dash-8 Q400 chở khoảng 44 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn.

Báo cáo của Tổ chức Điều tra tai nạn hàng không (AAIB) công bố ngày 8-11 cho thấy, máy bay được thiết lập chế độ lái tự động khi đang ở độ cao hơn 400m. Sau khi lên tới độ cao 457m, nó lao xuống với vận tốc gần 80km/h.

Phi công liền ngắt chế độ lái tự động, khi ấy, máy bay đang ở độ cao gần 300 m so với mặt đất, tránh được một vụ tai nạn thảm khốc. Phi hành đoàn tiếp tục chuyến bay tới Glasgow và hạ cánh an toàn.