Hà Nội tăng cường 300 xe khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

ANTD.VN - Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị, trật tự công cộng đồng thời phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã có kế hoạch tăng cường 300 xe để phục vụ vận tải hành khách trên các bến xe.

Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay diễn ra đúng vào ngày Chủ nhật và được nghỉ bù vào ngày thứ 2 nên người dân sẽ có một kỳ nghỉ lễ dài 3 ngày (từ 1-9 đến hết ngày 3-9) vì vậy lượng khách trên các bến xe của Công ty sẽ tăng cao hơn so với các ngày cuối tuần.

Theo Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, do lượng xe con cá nhân, các loại xe dịch vụ phát triển mạnh, nên trong dịp nghỉ lễ nhiều người sẽ sử dụng các loại phương tiện trên phục vụ nhu cầu đi lại liên tỉnh. Vì vậy, áp lực khách đến các bến xe cũng sẽ giảm bớt so với các năm trước. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ sắp tới, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội lên kế hoạch tập trung vào các công tác: đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tổ chức vận tải phục vụ khách, trang trí, công tác trực và báo cáo, tổ chức thực hiện.

Lực lượng CSGT, TTGT sẽ xử lý nghiêm các xe vòng vo đón khách trước cửa bến

Theo đó, các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trên địa bàn để xây dựng phương án phối hợp đảm bảo trật tự an ninh các bến xe đồng thời thông báo cho lực an ninh và công an khu vực đối với các trường hợp bất thường xảy ra trên bến xe; phối hợp với các lực lượng công an kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả, triệt phá các tệ nạn xã hội như cờ bạc, cò mồi, rê dắt khách... Ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng gây rối trên các bến và thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cũng yêu cầu các bến xe phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông vận tải xử lý nghiêm các hiện tượng xe vòng vo đón khách trước cửa bến. 

Bên cạnh đó, các bến xe cũng lên kế hoạch phối hợp chính quyền địa phương, công an địa phương, thanh tra giao thông vận tải và các cơ quan chức năng nhằm phục vụ, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất như vé, quầy vé, bán vé cho các tuyến cao điểm và chỉ đạo các bộ phận quản lý và điều hành đảm bảo trật tự an ninh, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trên bến; hướng dẫn xe vào vị trí trả khách một cách trật tự, không để trả hàng hoá cồng kềnh trong khu vực sân trả khách, phải ra khu tập kết để xuống hàng, không để ùn tắc trong sân trả khách, không được để bốc xếp, xe ôm đu bám theo xe, không để hiện tượng lôi kéo, tranh dành khách, ép giá, ép khách. 

Theo kế hoạch, trên các bến xe triển khai công tác trang trí, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, tăng cường việc quét dọn vệ sinh đảm bảo các bến xe: “Xanh - sạch - đẹp”.