Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 sẽ có mặt ở Nội Bài chậm 1 tiếng so với kế hoạch

ANTD.VN - Tổng giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành cho biết, chiếc Boeing 787-10 chở đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games về nước sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 18h05’, muộn hơn 1 tiếng so với dự kiến.

Nêu lý do về việc chậm này, ông Thành chia sẻ, do việc xin slot khó khăn, không thể xin được slot sớm hơn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có kế hoạch gặp gỡ đội tuyển bóng đá giành huy chương vàng tại SEA Games 30 vào chiều tối 11/12 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Đoàn thể thao Việt Nam có một kỳ SEA Games 30 thành công, vượt chỉ tiêu huy chương nhờ thành tích ấn tượng của nhiều bộ môn như bóng đá, bơi lội, điền kinh, võ thuật… với tổng cộng 98 huy chương vàng, xếp thứ nhì toàn đoàn.

"Siêu tàu bay" Boeing 787-10 chở Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 sẽ hạ cánh ở Nội Bài chậm hơn 1 tiếng so với dự kiến

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, hai đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam cùng giành huy chương vàng tại SEA Games. Những phút thi đấu ngoan cường, đầy thuyết phục của các chàng trai, cô gái vàng đã mang về vinh quang cho đất nước, niềm tự hào cho mọi người dân.

Vietnam Airlines cũng sẽ bố trí riêng một “siêu máy bay” Boeing 787-10 để đón đoàn từ Manila về Hà Nội trong ngày 11/12/2019.

Là dòng máy bay lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, Boeing 787-10 sẽ mang đến không gian hết sức tiện nghi, thoải mái cho các vận động viên trên hành trình trở về.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines còn tổ chức tiệc chúc mừng đoàn thể thao Việt Nam ngay trên chuyến bay với các món ăn nhẹ và đồ uống theo tiêu chuẩn hạng thương gia.

Đặc biệt, không chỉ các cầu thủ, ban huấn luyện mà tất cả người thân trong gia đình của đội tuyển cũng nhận được những chuyến bay khứ hồi miễn phí trên tất cả các chặng bay của Vietjet, bao gồm 85 đường bay quốc tế.

Theo đó, các thành viên của hai đội tuyển bóng đá Việt Nam cùng gia đình và ban huấn luyện sẽ có cơ hội được bay trên khắp hơn 130 đường bay nội địa và quốc tế phủ khắp các điểm đến tới Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc)... mà hãng hàng không Vietjet đang khai thác.