Cố băng qua đường sắt, cô gái trẻ bị tàu hỏa tông tử vong

ANTD.VN - Mặc dù barie chắn đường sắt đã hại xuống, nạn nhân vẫn cố lách qua để sang đường và bị tàu hỏa tông tử vong.

Vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra vào lúc trưa 31-7, tại đoạn đườn sắt qua Tiểu khu Tân Lập (thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) khiến một cô gái trẻ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, vào thời điểm trên, chị Phạm Thị Thảo (25 tuổi, trú tại Tiểu khu Tân Lập) trên đường đi làm về đến đoạn đườn sắt qua Tiểu khu Tân Lập. Tại thời điểm đó barie chắn đã hạ xuống chờ tàu chạy tới nhưng chị Thảo vẫn lách qua để sang đường.

Tuy nhiên, khi xe máy vừa đến giữa đường sắt cũng là lúc đoàn tàu SE6 chạy hướng Nam – Bắc lao tới khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Tuyên Hóa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đường sắt và làm rõ vụ việc.