Bộ trò chơi đầu tiên về an toàn giao thông

ANTD.VN - Ngày 13-11, Ủy ban ATGT quốc gia và Công ty CP Sách - Thiết bị giáo dục và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức Hội thảo đánh giá bộ trò chơi “Hiệp sỹ giao thông”.

Đây được nhận định là bộ trò chơi đầu tiên nhằm trang bị kiến thức về ATGT cho lứa tuổi thanh thiếu nhi.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia thông tin, thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, TNGT được kéo giảm cả 3 tiêu chí, tuy nhiên tình hình trật tự ATGT vẫn có diễn biến phức tạp, số người chết còn cao.

Trong 10 tháng đầu năm 2018, toàn quốc đã xảy ra 14.845 vụ TNGT, làm chết 6.674 người, bị thương 11.549 người. “Để có thể kéo giảm TNGT một cách bền vững, công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT, hướng dẫn, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn rất quan trọng. Đặc biệt là đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục cho lứa tuổi học sinh sinh viên”- ông Thái bày tỏ.

Bộ trò chơi đầu tiên về ATGT mang tên "Hiệp sỹ giao thông" sắp ra mắt

Theo đó, bộ trò chơi “Hiệp sỹ giao thông” gồm 1 bàn cờ 36 ô, nội dung trò chơi là một cuộc đua của 4 nhân vật: Rùa - Thỏ - Voi - Khỉ tượng trưng cho 4 người chơi lần lượt gieo xúc xắc theo luật chơi. Trong quá trình chơi, trẻ sẽ từng bước tiếp thu được nhiều kiến thức về ATGT qua các ô trên bàn cờ, các bộ phiếu tích hợp hình ảnh minh họa trực quan, rõ ràng.

Đánh giá về bộ trò chơi, đại diện Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, bộ trò chơi này với hình ảnh đẹp, sinh động, luật chơi dễ dàng ngoài việc giúp các em học sinh giao lưu vui vẻ, còn tăng khả năng tư duy, tính toán cho các em. Đồng thời thông qua trò chơi giúp các em dần tiếp cận với các biển báo giao thông, quy tắc giao thông an toàn, từng bước có nhận thức về luật lệ ATGT.