15 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi

ANTD.VN -Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã có 15 người thiệt mạng vì TNGT.

Ủy ban ATGT quốc gia thông tin, ngày 5/2 ( tức ngày mùng 1 Tết Kỷ Hợi), cả nước xảy ra 21 vụ TNGT, làm chết 15 người, bị thương 13 người. So với ngày thứ 4 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, con số này giảm 33 vụ, giảm 19 người chết, giảm 22 người bị thương.

Cũng theo báo cáo của Uỷ ban ATGT Quốc gia, sau 4 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, cả nước xảy ra 117 vụ TNGT, làm chết 77 người, bị thương 87 người. So với 4 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018 đã giảm 38 vụ, giảm 44 người chết, giảm 33 người bị thương.

Trong ngày đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi 2019 đã có 15 người thiệt mạng vì TNGT

Về công tác xử phạt vi phạm Luật Giao thông, báo cáo của Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết, lực lượng CSGT đã kiểm tra xử lý trên 2.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ; Tạm giữ 667 phương tiện vi phạm và tước 349 giấy tờ các loại, tước 56 giấy phép lái xe. Lực lượng CSGT đường thủy kiểm tra xử lý 3 trường hợp, tạm giữ 1 giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Về tình hình ATGT qua đường dây nóng, báo cáo cho biết, ngày 5/2 (mùng 1 Tết), không có cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT quốc gia.

Uỷ ban ATGT Quốc gia cũng cho biết, trong ngày 5/2 tại Hà Nội và TP.HCM trên hầu hết các tuyến phố mật độ phương tiện tham gia thấp, giao thông thông suốt, đường phố vắng lặng, yên bình.

Tuy nhiên, tại một số điểm có hoạt động tâm linh trên địa bàn Hà Nội, TP. HCM,  lượng người dân tập trung đi lễ đầu xuân tăng cao, số lượng phương tiện lớn, xuất hiện tình trạng đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, dẫn đến xảy ra ùn tắc, nhiều điểm xung đột giao thông.