Ông Yanukovych khẳng định sẽ sớm trở lại Kiev

ANTĐ - Phát biểu tại buổi họp báo ở thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga, ông Viktor Yanukovych (ảnh) ngày 11-3 khẳng định ông vẫn là Tổng thống hợp pháp của Ukraine và là người đứng đầu lực lượng vũ trang nước này. 

Theo ông Yanukovych, cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 25-5 là hoàn toàn bất hợp pháp và bất kỳ chính phủ nào được thành lập theo kết quả bầu cử trên cũng là bất hợp pháp. Ông Yanukovych cũng cho biết, ông sẽ sớm trở lại Kiev. 

Cũng trong ngày 11-3, Ngân hàng Thế giới thông báo sẽ cho Ukraine vay tối đa 3 tỷ USD để hỗ trợ tiến trình cải cách và giúp nước này thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga đang soạn thảo các đề xuất giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và tính đến lợi ích của tất cả người dân Ukraine. Mặc dù vậy, các nước phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga bằng việc đe dọa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt, ngoài lệnh cấm cấp thị thực và đóng băng tài sản đối với một số quan chức nước này.

Trong một diễn biến khác liên quan, Quốc hội nước Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine ngày 10-3 đã chính thức mời Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cử phái đoàn tới giám sát cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của bán đảo này, dự kiến diễn ra vào ngày 16-3.