Ông xã Hồng Ngọc khỏe lại và âm tính với Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cách đây gần 1 tuần, ông xã của Hồng Ngọc xác nhận mình bị nhiễm Covid-19.

Trải qua tai nạn bỏng nồi xông hơi vào giữa năm 2020, Hồng Ngọc cùng gia đình lại gặp phải biến cố khi Thomas Tâm Nguyễn - ông xã của cô cách đây không lâu chính thức xác nhận anh trở thành người tiếp theo tại Mỹ bị nhiễm Covid-19.

Thomas Tâm Nguyễn nhận kết quả dương tính với Covid-19 cách đây một tuần

Thomas Tâm Nguyễn nhận kết quả dương tính với Covid-19 cách đây một tuần

Theo chia sẻ từ người bạn đời của Hồng Ngọc thì thời gian qua qua anh hầu như chỉ ở nhà, hạn chế gặp nhiều người vì gia đình có ông bà lớn tuổi và 3 con nhỏ. Cũng như nhiều người, anh xác định dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trong bối cảnh số lượng người nhiễm và chết vì Covid-19 chưa thuyên giảm nên chỉ có cách cẩn thận trong việc phòng chống. Thế nhưng điều không mong đợi đã xảy ra khi anh nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Thomas Tâm Nguyễn cho biết, trước đó anh nhận tin một người làm việc chung với mình gọi điện than phiền bị mệt và muốn đi xét nghiệm thử xem có phải bị nhiễm Covid-19 hay không. Ngay lúc đó, anh đã lo mình sẽ bị nhiễm con virus này. Tới khuya hôm đó thì anh bắt đầu thấy cổ họng khô và rát, cơ thể bắt đầu đau nhức. Cho tới 2 hôm sau khi người bạn trên thông báo đã nhận kết quả dương tính với Covid-19, Thomas Tâm Nguyễn biết chắc rằng anh không thể tránh khỏi việc bị lây nhiễm do đã ngồi chung xe đi làm việc cùng nhau suốt 2 tiếng đồng hồ. Để xác định chính xác, anh đã đi “test” ở dạng khẩn và sau 5 phút trở ra từ phòng khám, anh nhận tin mình dương tính với Covid-19.

Vợ chồng Hồng Ngọc sống cùng bố mẹ và các con

Vợ chồng Hồng Ngọc sống cùng bố mẹ và các con

Theo Thomas Tâm Nguyễn, khi cầm kết quả xét nghiệm Covid-19 trên tay, người đầu tiên anh gọi điện thông báo là Hồng Ngọc và được vợ an ủi rằng cứ về nhà rồi sẽ mau khỏi bệnh. Dù vậy, anh vẫn rất lo lắng vì sợ bố mẹ và vợ con mình sẽ bị lây. Cũng kể từ lúc đó, anh thực hiện chế độ tự cách ly nghiêm ngặt tại căn phòng riêng trong nhà, hàng ngày được bà xã đặt thức ăn, nước uống trước cửa phòng rồi đợi cô đi, anh sẽ tự mở cửa để bưng vào. Ông xã của Hồng Ngọc kể, mỗi ngày anh ăn 4-5 bữa, uống đủ các loại nước để tăng sức đề kháng như nước cam, nước xả gừng chanh…rồi còn xông hơi 2 lần/ngày. Một trong những tin vui đầu tiên anh đón nhận trong thời gian cách ly này là bố mẹ mình đã có kết quả xét nghiệm âm tính và hiện tạm thời phải sống riêng, không gặp vợ chồng anh và các con nữa để tránh việc lây nhiễm.

Hồng Ngọc và ông xã - Thomas Tâm Nguyễn

Hồng Ngọc và ông xã - Thomas Tâm Nguyễn

Về phần Hồng Ngọc, nữ ca sĩ tâm sự, cuộc sống những tháng ngày dịch bệnh khiến cô vô cùng lo lắng và mệt mỏi. Mỗi ngày trôi qua, cô đều cầu nguyện bình an đến với mình và gia đình nhưng rốt cuộc điều không mong chờ nhất vẫn xảy ra. Hồng Ngọc thổ lộ, ngay lúc này cô vẫn đang sống chung với Covid-19 mà không biết khi nào mình sẽ bị nhiễm nó, dù rất lo nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ rất lâu để đến khi buộc phải đối diện với dịch bệnh này thì sẽ chiến đấu hết mình. Giọng ca “Mắt nai cha cha cha” cũng nhắn nhủ mọi người cần phải rèn luyện cơ thể sao cho khỏe mạnh, giúp mình có sức đề kháng để nếu không may mắc phải dịch bệnh thì có đủ sứ vượt qua và chiến thắng.

Hồng Ngọc nói thêm tính đến hôm nay là bước sang ngày thứ 6 ông xã của cô mắc Covid-19 và hiện giờ sức khỏe của anh đã ổn hơn nhiều, có thể đi bộ ra ngoài khuôn viên nhà để phơi nắng và hít thở không khí trong lành. Thomas Tâm Nguyễn cũng hào hứng thông báo về việc anh đã hồi phục gần như 100% sức khỏe, đã đi xét nghiệm lại và âm tính với Covid-19.. Mặc dù thế, anh vẫn sẽ tự cách ly trong phòng riêng tại nhà cho đến hết ngày 8-2 tới đây. Ông xã Hồng Ngọc trải lòng, anh cảm thấy may mắn vì có “vợ hiền” chăm sóc mình rất chu đáo nên điều kỳ diệu đã đến.