Ông Vương Lập Quân bị kết án 15 năm tù giam

ANTĐ - Hôm nay 24-9, ông Vương Lập Quân, cựu Giám đốc Sở Công an thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc, đã bị Tòa án nhân dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên kết án 15 năm tù giam vì tội đào tẩu, lạm dụng quyền lực, bẻ cong luật pháp để mưu lợi cá nhân và nhận hối lộ. Phát biểu tại tòa, ông Vương Lập Quân cho biết ông sẽ không kháng cáo. 

Theo bản cáo trạng, vào ngày 15-11 năm ngoái, doanh nhân người Anh, Neil Heywood đã bị đầu độc tại phòng khách sạn ở Trùng Khánh. Mặc dù biết rõ bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai - khi đó là Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, là nghi can chính trong vụ án mạng trên nhưng ông Vương Lập Quân đã che giấu để giúp bà Cốc Khai Lai thoát tội. 

Tuy nhiên, sau khi bị bắt giữ hồi tháng 2 vừa qua, ông Vương Lập Quân đã thành khẩn nhận tội và cung cấp nhiều bằng chứng quan trọng cho cơ quan điều tra nên đã được giảm nhẹ hình phạt xuống còn 15 năm tù giam.