Ông Trương Tấn Sang được bầu làm Chủ tịch nước

ANTĐ - Kết quả kiểm phiếu công bố chiều 25-7 cho biết, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo nghị trình, chiều 25-7, Quốc hội đã thông qua danh sách đề cử và tiến hành bầu Chủ tịch nước. Kết quả bầu cử công bố cách đây vài phút cho biết, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với tỷ lệ phiếu bầu 487/496 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 97,4%.

 

Ông Trương Tấn Sang, sinh năm 1949, quê quán tại xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng liên tiếp 5 khóa (VII, VIII, IX, X, XI), đồng thời, ông cũng là Ủy viên Bộ Chính trị 4 khóa (VIII, IX, X, XI). Ông Trương Tấn Sang giữ cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng từ tháng 5-2006. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND  TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi trúng cử, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu nhậm chức. Ở nội dung tiếp theo của phiên họp chiều 25-7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ trình bày Tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tin cùng chuyên mục