"Ông trùm" bảo kê đất Bắc- Tú "khỉ" bị đề nghị truy tố 5 tội danh

ANTĐ - Cục CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an vừa cho biết, cơ quan CSĐT đã hoàn tất kết luận điều tra chuyên án 1012T, triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” do Phạm Khắc Tú (tức Tú "khỉ") cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Tội phạm về TTXH   - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 5 tội danh gồm: Cưỡng đoạt tài sản; Gây rối trật tự công cộng; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với bị can Phạm Khắc Tú (tức Tú “khỉ”, SN 1975, ở xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) là bị can cầm đầu băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê bị Cục CSĐT Tội phạm về TTXH - Bộ Công an bắt giữ vào ngày 27-3-2013.

Tú "khỉ" bị bắt giữ đưa về trụ sở cơ quan CSĐT chiều ngày 23-7-2013

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, ngoài Tú "khỉ" thì 13 bị can còn lại là đàn em của Tú “khỉ” cũng bị Cục CSĐT Tội phạm về TTXH  đề nghị Viện KSND tối cao truy tố về nhiều tội danh khác nhau, trong đó một số bị can đang bị truy nã.

Trước đó, vào năm 2012, lực lượng cảnh sát đã nắm thông tin về hoạt động bảo kê khai thác khoáng sản trên sông, tổ chức cờ bạc, bóng đá, lô đề và cho vay nặng lãi liên quan đến Phạm Khắc Tú. Cơ quan CSĐT Tội phạm về TTXH  – Bộ Công an đã huy động lực lượng tập trung xác minh, lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.

Cũng trong thời gian đó, Cục CSĐT Tội phạm về TTXH phát hiện nhóm của Tú “khỉ” liên tục đến Công ty gạch ngói Sông Hồng (ở Hưng Yên) đòi chia cổ phần. Khi chủ doanh nghiệp sản xuất này không đồng ý với "yêu sách" đó thì nhóm bảo kê, đòi nợ thuê do Tú "khỉ" cầm đầu tiếp tục bắt công ty này phải nộp khoản tiền bảo kê là 500 triệu đồng.

Sau nhiều lần thương lượng, Tú “khỉ” chịu “xuống nước” và đồng ý cho Công ty gạch ngói Sông Hồng nộp 400 triệu đồng. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh, ngày 27-3-2013, Công ty Sông Hồng buộc phải đưa cho nhóm bảo kê trước 200 triệu đồng. Khi Tú “khí” và đồng bọn đang nhận tiền thì bị Cục CSĐT Tội phạm về TTXH bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT thu được trên người Tú “khỉ” và tại nhà riêng 1 khẩu K59 cùng 21 viên đạn. Thấy "động", 3 đàn em của Tú đã ném xuống ao phi tang chiếc cặp chứa 2 khẩu súng, 12 viên đạn. Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng đã làm rõ, Tú “khỉ” và đàn em còn tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới nhiều hình thức với số tiền lên tới trên 10 tỉ đồng. 

Cũng theo tài liệu của cơ quan điều tra, Tú “khỉ” từng có tiền án về tội "Tổ chức đánh bạc", TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 12 tháng tù giam nhưng sau đó được miễn chấp hành hình phạt do bị bệnh hiểm nghèo (xơ gan cổ trướng). Tuy nhiên, Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định thời điểm hiện tại và trước khi Tú đi khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên thì Tú không mắc bệnh này, nên việc TAND tỉnh Hưng Yên ra quyết định miễn thi hành án phạt tù cho Tú "khỉ" là không có cơ sở.