Ông Trần Hồng Quảng không còn làm Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong danh sách thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình, không còn có tên ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Ngày 18/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 688-QĐ/TU về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình. Trong danh sách này, không còn có tên ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm 14 thành viên do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Ban. Ông Lưu Danh Tuyên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực; các ông Mai Văn Tuất, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Tô Văn Từ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có con dấu riêng theo quy định và sử dụng tài khoản của Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ hoạt động. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Tỉnh ủy đảm bảo theo quy định...

Quyết định này thay thế Quyết định số 655-QĐ/TU ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và có hiệu lực kể từ ngày 18/8/2022.

Ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình

Ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình

Trước đó, tại kỳ họp thứ 13 vào tháng 3-2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Trần Hồng Quảng và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo với ông này.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Trần Hồng Quảng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ.

Tuy nhiên, tới ngày 30-6 vừa qua, Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, trong đó ông Trần Hồng Quảng là Phó trưởng ban.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương - sau đó cho rằng, cần phải xem lại quyết định thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh Ninh Bình và rà lại việc vi phạm của ông Trần Hồng Quảng. Đồng thời, đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình giải trình về vấn đề này trong thời gian tới.