Ong rừng vỡ tổ tấn công cô giáo và học sinh mầm non

ANTĐ - Đàn ong gần điểm trường bất ngờ vỡ tổ đã tấn công cô giáo và các học sinh trong điểm trường mầm non. Hậu quả làm 17 học sinh và 2 cô giáo phải nhập viện điều trị.

Ngày 15-4, thông tin từ ông Trình Văn Nhã - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, Nghệ An, cho biết, trước đó 1 ngày trên địa bàn đã xảy ra một vụ ong vỡ tổ tấn công 18 em học sinh và một 2 cô giáo tại điểm trường mầm non xóm Xuân Trung, xã Thanh Xuân, phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, trong lúc cô giáo và các học sinh đang học trong lớp thì bất ngờ bị đàn ong tấn công. Phát hiện sự việc, các phụ huynh và người dân sống gần đó đã đến để xua đuổi đàn ong. Tuy nhiên, do đàn ong quá đông nên những phụ huynh này cũng bị ong tấn công lại.

Các em học sinh và giáo viên đang được điều trị, theo dõi ở bệnh viện.

Khi đàn ong bị đuổi đi, mọi người đã đưa 13 học sinh cùng cô giáo Phạm Thị Tuyết (46 tuổi) đến bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương kiểm tra các vết cắn. Ngoài ra, 4 em học sinh khác cũng được gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cô giáo Nguyễn Thị Hà, Phó hiệu trưởng trường mầm non bị ong đốt, nhưng nhẹ hơn nên điều trị ở nhà.

Bác sĩ Nguyễn Bá Thời, Trưởng khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương, cho biết: Lúc 10g sáng 14-4 bệnh viện tiếp nhận 12 trẻ và một cô giáo trong tình trạng khó thở, nổi ban đỏ toàn thân, sốt, tiểu ít. Ngay sau đó, các bác sĩ, y tá đã cho các bệnh nhân thở ô-xy, truyền dịch chống sốc, bài niệu tích cực, giải độc tố trong cơ thể do bị ong đốt.

Em học sinh bị ong đốt đang được theo dõi, điều trị tích cực ở bệnh viện

Bác sỹ Thời cho biết: “Các bệnh nhân đều bị triệu chứng do ong rừng đốt, mỗi người ít nhất có hơn 10 vết đốt trên cơ thể ở đầu, lưng, chân, tay… Nếu không được cấp cứu kịp thời thì các bé rất dễ bị sốc, suy thận cấp, dễ dẫn đến tử vong”.

Đến sáng 15-4, sức khỏe của các trẻ mầm non và cô giáo đã ổn định và không còn nguy kịch đến tính mạng. Tại bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương chỉ còn hai bé bị nặng hơn đang được điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tổ ong gần điểm trường bị vỡ nên đã tấn công các em học sinh và cô giáo.
Chính quyền xã đang kiểm tra tình hình để sớm ổn định việc dạy và học ở đây.