Ông Romney chúc mừng thắng lợi của Tổng thống Obama

ANTĐ - “Đây là thời điểm có nhiều thách thức lớn đối với nước Mỹ và tôi cầu cho Tổng thống sẽ thành công trong việc điều hành đất nước”, ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney nói sau khi gọi điện chúc mừng ông Obama tái đắc cử.

Ông Mitt Romney đã phải thừa nhận thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2012 vào sáng 7-11 sau “trận chiến đấu” quyết liệt. Đối thủ của ông Obama đã gọi điện chúc mừng sau khi Tổng thống Barack Obama giành chiến thắng ở những bang quan trọng và khó đoán định kết quả là Ohio, Virginia, Nevada, Iowa và Colorado, mang về cho ứng viên đảng Dân chủ hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết.

Sau khi các kênh truyền hình Mỹ công bố chiến thắng của ông Obama ở bang Ohio (nơi đem về cho ông số phiếu đại cử tri kỷ lục 55 phiếu), phải một tiếng sau ban chiến dịch tranh cử của ông Romney mới thừa nhận kết quả ở Ohio.

“Những người ủng hộ ông Obama và chiến dịch tranh cử của ông ấy cũng xứng đáng được chúc mừng”, ông Romney phát biểu tại trụ sở chiến dịch tranh cử ở Boston. “Tôi mong họ khỏe, đặc biệt là Tổng thống, đệ nhất phu nhân và 2 cô con gái”.

 “Vào thời điểm như thế này, chúng ta không thể mạo hiểm giả vờ cãi nhau vặt về đảng phái và chính trị. Chúng ta trông đợi đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa trong chính phủ ở tất cả các cấp phải đặt người dân lên trước chính trị”, ông Romney nói.

Thừa nhận cuộc bầu cử đã kết thúc, ông Romney hy vọng về một nước Mỹ vĩ đại hơn: “Tôi tin vào nước Mỹ, vào người Mỹ. Tôi tranh cử vì tôi lo lắng cho nước Mỹ. Cuộc bầu cử đã qua, nhưng các nguyên tắc vẫn vậy và tôi tin rằng các nguyên tắc cơ bản đã được thiết lập chắc chắn sẽ đưa đến một nền kinh tế trỗi dậy và sự đổi mới lớn lao. Tôi đã mong có thể lãnh đạo đất nước theo hướng khác, nhưng quốc gia đã chọn nhà lãnh đạo khác, vì thế tôi và Ann cùng các bạn sẽ chân thành cầu nguyện cho ông ấy và nước Mỹ”.