Ông Rodrigo Duterte giành chiến thắng trong cuộc bầu tổng thống Philippines

ANTĐ - Theo kết quả kiểm phiếu không chính thức tính đến 2h00 sáng nay (10-5), thị trưởng thành phố Davao, ông Rodrigo Duterte đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines diễn ra hôm 9-5.

Dựa trên 87% số phiếu hợp pháp được kiểm, ông Duterte giành được 14.499.396 phiếu bầu, vượt xa người về thứ 2 là Manuel Roxas chỉ giành được 8.680.203 phiếu bầu.

Với kết quả này, thậm chí nếu toàn bộ số phiếu chưa kiểm còn lại bầu cho ứng cử viên Roxas thì ông cũng không thể thay đổi được cục diện.

Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte 

Nhà báo và phân tích khoa học chính trị Wilson Lee Flores nhấn mạnh rằng, ông Duterte là tổng thống đắc cử đầu tiên của Philippines đến từ khu vực Mindanao ở miền nam nước này, một khu vực có kinh tế khó khăn, tài nguyên phong phú và đang bị lực lượng nổi dậy quấy rối. “Ông ấy sẽ giúp được nhiều hơn cho khu vực này”, ông Flores nhận định.

Ứng cử viên Grace Poe, người đứng thứ 3 theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, trước đó đã thừa thất bại trước ông Duterte trong một cuộc họp báo tại thành phố Quezon, Manila.

Tổng số có 5 ứng cử viên tham gia cuộc đua chức tổng thống Philippines, thay thế cho Tổng thống đương nhiệm Benigno Aquino III, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ 6 năm vào ngày 30-6 tới.

Ông Duterte, 71 tuổi, đã liên tục dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử kể từ tháng 4-2016, với khoang 33% số người được hỏi cho biết sẽ bầu cho ông.

Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia, khoảng 55 triệu người Philippines đã đăng ký tham gia bỏ phiếu và tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đã đạt mức cao kỷ lục, lên tới 81,62%. Theo Hiến pháp Philippines, ứng cử viên nào giành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ giành chiến thắng.