Ông Putin: Nga tiếp tục phát triển đội tàu phá băng mạnh nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN -  Nga sở hữu đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới và sẽ tiếp tục phát triển đội tàu này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trong lễ kỷ niệm Ngày nước Nga tại Điện Kremlin.
Một tàu phá băng của Nga

Một tàu phá băng của Nga

“Chúng ta thực sự có đội tàu phá băng mạnh nhất và tiếp tục phát triển nó. Nga sẽ chế tạo thêm một số tàu phá băng rất mạnh thế hệ tiếp theo trong tương lai gần, bao gồm tàu phá băng hạt nhân Lider của dự án 10510. Hiện không có tàu phá băng nào như vậy trên thế giới”, ông Putin nói hôm 12-6-2021.

Tổng thống Nga cho biết, tàu phá băng Lider sẽ có thể xuyên thủng lớp băng có độ dày lên đến 3 mét.

Nga hiện đang đóng các tàu phá băng Yakutia và Chukotka. Các tàu này dự kiến ​​được bàn giao lần lượt vào năm 2024 và 2026.

Hồi tháng 5 vừa qua, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, Đô đốc Karl Schultz cho biết Mỹ đang thảo luận về kế hoạch thuê 1 tàu phá băng hạng nặng để tăng cường sự hiện diện ở Bắc Cực, đồng thời đóng riêng 1 con tàu - quá trình có thể mất tới 1 thập kỷ.