Ông Phạm Trung Cang lên tiếng trước tin đồn bị bắt

ANTĐ - Cựu Chủ tịch Nhựa Tân Đại Hưng khẳng định vẫn "bình thường" trước tin đồn đã bị bắt sau khi ông từ nhiệm 2 chức vụ quan trọng.

Chiều qua, ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA), cho biết hiện ông Phạm Trung Cang vẫn giữ chức vụ Phó chủ tịch VPA. Đây là nhiệm kỳ thứ 2 của ông Cang làm Phó chủ tịch VPA; việc ông Cang từ nhiệm tại các công ty khác là chuyện cá nhân và không ảnh hưởng gì đến VPA.

Cùng ngày, trao đổi với phóng qua điện thoại về lý do từ nhiệm những chức vụ quan trọng tại nhiều công ty, ông Phạm Trung Cang trả lời: “Tính đến thời điểm này thì tôi vẫn bình thường (chứ không như một số tin đồn ông Cang đã bị bắt - PV)”.

Từ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT Eximbank và Chủ tịch HĐQT Tân Đại Hưng, song ông Phạm Trung Cang vẫn là Phó chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam
Từ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT Eximbank và Chủ tịch HĐQT Tân Đại Hưng,
song ông Phạm Trung Cang vẫn là Phó chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam
Sau phiên họp bất thường tối 19-9, HĐQT CTCP nhựa Tân Đại Hưng (TPC) chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Trung Cang, Chủ tịch HĐQT, vì lý do cá nhân; đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng vào chức Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền công bố thông tin (ông Nguyễn Văn Hùng sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và thôi chức danh Phó chủ tịch HĐQT); bổ nhiệm bà Tôn Thị Hồng Minh, thành viên HĐQT, làm Phó chủ tịch HĐQT công ty. Theo nghị quyết, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Hồng Minh là cần thiết để đảm bảo tổ chức hoạt động của HĐQT và của công ty được bình ổn liên tục. Đặc biệt, nghị quyết HĐQT nêu rõ ông Nguyễn Văn Hùng không chịu trách nhiệm về các chủ trương và quá trình hoạt động của HĐQT từ ngày 19-9 trở về trước.
TPC được thành lập từ năm 1984, khởi đầu là một cơ sở sản xuất tư nhân nhỏ chỉ với 5 công nhân. Năm 2001, TPC chuyển thành CTCP với vốn điều lệ 20 tỉ đồng. Năm 2007, công ty tăng vốn lên 104 tỉ đồng và niêm yết trên Hose. Từ khi thành lập đến năm 2007, ông Phạm Trung Cang luôn giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Đại Hưng. Đến nay, TPC có vốn điều lệ 244,30 tỉ đồng, tương ứng có 24,43 triệu cổ phiếu niêm yết trên sàn và luôn tự hào là công ty đi đầu trong ngành nhựa xuất khẩu của Việt Nam. Công ty chuyên sản xuất, mua bán bao bì nhựa PP, PE, PET (trừ tái chế phế thải) và kinh doanh bất động sản. 6 tháng đầu năm nay, TPC đạt doanh thu 273,66 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 22,38 tỉ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua 20-9, cổ phiếu TPC giảm sàn còn 9.000 đồng/CP.

Trong báo cáo tài chính quý 2-2012, mục đầu tư tài chính của TPC hiện đang sở hữu 532.847 CP của Eximbank trị giá 11,3 tỉ đồng; giữ 193.976 CP của CTCP văn hóa Tân Bình (ALT) trị giá 10,54 tỉ đồng; đầu tư 10 tỉ đồng vào CTCP dịch vụ đầu tư hạ tầng Á Châu... Tổng giá trị đầu tư tài chính dài hạn là 34,59 tỉ đồng. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 20.9 thì khoản đầu tư vào Eximbank chỉ còn 7,08 tỉ đồng và ALT còn 2,6 tỉ đồng. Ông Phạm Trung Cang đang sở hữu 3.161.220 CP của TPC, tương đương 14,86%. Tại NH Eximbank, ông Cang sở hữu 1.466.809 CP, tương đương 0,119%.

Riêng CTCP du lịch Chợ Lớn do ông Phạm Trung Cang làm Chủ tịch HĐQT,  tính đến ngày 31-12-2011 có vốn điều lệ 324 tỉ đồng, gồm 3 cổ đông lớn: CTCP địa ốc ACB 73,21%, Ngân hàng ACB 10,96%, Tổng công ty du lịch Sài Gòn 11%. HĐQT có 5 thành viên: Ông Phạm Trung Cang, ông Nguyễn Đức Kiên, ông Nguyễn Quốc Hiến, ông Nguyễn Quốc Lượng và ông Trần Huy Thăng.