Ông Nguyễn Tấn Dũng đắc cử Thủ tướng Chính phủ khóa XIII

ANTĐ -Theo kết quả kiểm phiếu vừa được công bố, ông Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khóa XII đã trúng cử Thủ tướng Chính phủ khóa XIII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh Chinhphu.vn

Chiều 26-7, Quốc hội đã thông qua danh sách đề cử và tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Kết quả bầu cử vừa công bố cho biết, ông Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khóa XII đã trúng cử Thủ tướng Chính phủ khóa XIII với  94% số phiếu tán thành (470/500 phiếu bầu hợp lệ).

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh Chinhphu.vn

Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh năm 1949, quê tại TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông là thương binh hạng 2/4 và là cử nhân Luật. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã 6 lần liên tiếp tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (các khoá VI, VII, VIII, IX, X, XI); đồng thời là Ủy viên Bộ Chính trị các khoá VIII, IX, X, XI. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Tấn Dũng từng giữ nhiều vị trí đặc biệt quan trọng trong như Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trưởng Ban kinh tế Trung ương Đảng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh Chinhphu.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh Chinhphu.vn

Cũng theo kết quả bầu cử vừa công bố, bà Nguyễn Thị Doan (Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII) đã trúng cử Phó Chủ tịch nước, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, với  95,2% số phiếu tán thành (476/500 phiếu bầu hợp lệ).

Ông Trương Hòa Bình (Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII) đã trúng cử Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, với  96,2% số phiếu tán thành ( 481/500 phiếu bầu hợp lệ).

Ông Nguyễn Hòa Bình (Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi) đã trúng cử Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, với 93,8% số phiếu tán thành ( 469/500 phiếu bầu hợp lệ).

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng các vị trúng cử với sự tín nhiệm cao. Tổng bí thư, Chủ tịch QH, Chủ tịch nước đã tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử. 

Tiếp tục chương trình nghị sự, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã đọc Tờ trình về cơ cấu, số thành viên của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của QH, số Phó Chủ nhiệm các ủy ban của QH, Đoàn Thư ký Kỳ họp QH. Nội dung này sẽ được các đoàn ĐBQH thảo luận, cho ý kiến trong ngày làm việc tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục