Ông Nguyễn Phi Thường làm Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động TP

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Ứng Hòa và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Theo đó, ông Nguyễn Phi Thường được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động TP.

Tại hội nghị, ông Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định số 583-QĐ/TU, ngày 14/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; chỉ định tham gia làm Bí thư Đảng đoàn; giới thiệu để bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phi Thường
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phi Thường

Ông Nguyễn Phi Thường, sinh ngày 07/5/1971, quê quán tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội; là Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư tổ chức giao thông vận tải; trình độ lý luận cao cấp.

Ông Nguyễn Phi Thường nhiều năm công tác trong ngành Giao thông vận tải; là đại biểu Quốc hội khóa XIII và khóa XIV.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Phi Thường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá: Ông Nguyễn Phi Thường là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã kinh qua nhiều cương vị công tác, luôn nêu cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tích cực trong công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Phi Thường sẽ phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm, sở trường công tác; sớm tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố khẩn trương hoàn thiện các quy trình tiếp theo; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ để ông Nguyễn Phi Thường sớm tiếp cận công việc, lãnh đạo và triển khai toàn diện nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Phi Thường khẳng định sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Phi Thường cũng trân trọng cảm ơn tình cảm, sự hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa trong suốt thời gian công tác tại địa phương để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.