Ông Nguyễn Ngọc Việt được điều động làm Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 24-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì lễ công bố trao quyết định điều động, phân công cán bộ tại Thành đoàn Hà Nội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Việt

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Việt

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt (sinh năm 1981), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội được điều động, phân công về công tác tại Huyện ủy Mỹ Đức, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trưởng thành từ công tác Đoàn.

Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; dám nghĩ, dám làm, dám đột phá trong hoạt động công tác Đoàn.

Trong 3 năm (2017-2020), đồng chí được đánh giá là cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội lãnh đạo, tổ chức, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước.

Khẳng định Mỹ Đức là huyện vùng xa của thành phố, còn nhiều khó khăn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn đồng chí Nguyễn Ngọc Việt sẽ phát huy sở trường, năng lực công tác, cùng với tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đoàn kết, lãnh đạo huyện ngày càng phát triển về mọi mặt, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự…, góp phần vào những kết quả chung của thành phố.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị, trong thời gian kiện toàn cán bộ Thành đoàn, tập thể Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trong tháng 10 có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của thành phố và đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ trẻ, trong đó có đội ngũ cán bộ Thành đoàn Hà Nội ngày càng trưởng thành và phát triển.

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn để cùng tập thể lãnh đạo Đảng bộ huyện Mỹ Đức hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.