Ông Lê Thụy Hải và những phát ngôn “chói tai” nhất

ANTĐ - Là một HLV đặc biệt của làng bóng đá Việt Nam, những lời ông Hải thẳng thắn thốt ra cũng luôn rất đặc biệt, thậm chí có thể gây xích mích. Dưới đây là một số phát ngôn như vậy.

“Không biết gì về chuyên môn thì đừng mó tay vào”

(Ông Hải nói với lãnh đạo CLB Đà Nẵng khi ông là HLV ở đây năm 2005)

“Anh Hỷ là dân bóng rổ thì không nên bàn luận bóng đá làm gì” 

(Lời nói cay nghiệt dành cho Chủ tịch VFF thời điểm năm 2011 là ông Nguyễn Trọng Hỷ, vốn xuất thân từ VĐV bóng rổ)

“Đừng ảo tưởng về lứa U19 nữa. Không có cầu thủ U19 nào đủ sức đá cho đội bóng của tôi (Bình Dương) cả”

(Nhận xét “ngược dòng” của ông Hải khi tất cả đang tung hô đội U19 vào năm ngoái)

Ông Lê Thụy Hải và những phát ngôn “chói tai” nhất ảnh 1

Lê Thụy Hải là nhà cầm quân rất cá tính

“Chúng ta thường thuê HLV người nước ngoài, nhưng giá rẻ thì lấy đâu ra người giỏi”

(Ông Hải nhận xét về HLV Miura)

“Giáo án huấn luyện của ông Miura thế nào tôi không biết, các anh khen đó là bài mới, như nhảy dây chẳng hạn. Xin lỗi, bài ấy 40 năm trước chúng tôi tập rồi”

(Tiếp tục là phát ngôn chê HLV người Nhật)

“Ở Bình Dương, chỉ có một ngôi sao duy nhất là tôi. Tôi là người quyết định dùng ai, bỏ ai. Cầu thủ có giỏi đến mấy, nổi tiếng đến thế nào tôi cũng có thể đẩy lên ghế dự bị. Cũng không loại trừ trường hợp ban lãnh đạo đội bóng ép HLV phải dùng cầu thủ mà họ đã bỏ rất nhiều tiền để chiêu mộ. Nhưng nếu điều này xảy ra, tôi sẽ ra đi”.

(Phát ngôn cứng rắn trước thông tin cho rằng ông phải dùng Công Vinh sau khi Bình Dương chiêu mộ ngôi sao này)

"U23 Việt Nam vào vòng chung kết chỉ làm quân xanh cho người ta thôi"

(Những nhận xét chẳng mấy lọt tai này được ông Hải phát ra sau khi U23 Việt Nam của HLV Miura giành vé dự VCK 23 châu Á 2016)