Ông Lê Hùng Dũng: “Tôi sẽ ứng cử Chủ tịch VFF, nếu không bị can thiệp thô bạo"

ANTĐ - Ông Lê Hùng Dũng tiết lộ sẽ ra ứng cử chủ tịch VFF nếu không bị “can thiệp” thô bạo bên ngoài, đồng thời cam kết sẽ dốc toàn tâm toàn lực để đưa bóng đá Việt Nam đột phá, phát triển nếu trúng cử.

Sau khi ứng viên Phạm Văn Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, tỏ ra thất thế trong cuộc cạnh tranh với Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, xuất hiện thông tin Bộ VH-TT&DL sẽ đưa Thứ trưởng Lê Khánh Hải ra tranh cử, khiến cuộc đua ghế chủ tịch VFF thêm nóng bỏng.

Trong khi ứng viên Lê Khánh Hải chưa có bất cứ phát ngôn chính thức nào liên quan đến việc tranh cử thì chiều 9-5, bên lề lễ ký hợp đồng du đấu CLB Arsenal, ứng viên Lê Hùng Dũng lại đã có những phát biểu, cam kết khá đanh thép.

Ông Dũng không đề cập đến thông tin xin rút ứng cử, song khẳng định: “Tôi hy vọng đại hội khóa này vẫn duy trì tính dân chủ, minh bạch. Và nếu không có sự "can thiệp thô bạo" bên ngoài, tôi sẽ ra ứng cử”, đồng thời xác định: “Đã chấp nhận cuộc chơi, thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần để nếu có thua sẽ không tiếc nuối. Còn nếu thắng, thì phải dốc toàn tâm toàn lực để giúp bóng đá Việt Nam có sự đột phá đặc biệt”.

Trong mắt nhiều người, ông Dũng là người thẳng thắn, nói được và làm được

Ông Dũng cho rằng, nếu trúng cử Chủ tịch VFF mà chỉ làm “tàng tàng” cho tròn vai, cho có, thì ai trong số 23 người của Ban chấp hành VFF cũng có thể làm.

“Tôi không ham chức tước vì nếu ham thì năm ngoái, khi anh Hỷ (đương kim chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ-PV) đề nghị, tôi đã đồng ý làm chủ tịch. Với tôi, ai giữ cương vị này không quan trọng, quan trọng là tìm được người làm giỏi. Nếu người được giới thiệu vào chức chủ tịch giỏi hơn tôi, tôi sẵn sàng để họ làm”, Phó chủ tịch VFF quả quyết.

Trước câu hỏi: “Ông có tự tin để khẳng định, nếu làm chủ tịch, ông sẽ không “tàng tàng”?, ứng viên Lê Hùng Dũng cam kết: “Nếu được làm chủ tịch VFF, chắc chắn tôi sẽ làm quyết liệt, hiệu quả như tôi đã và đang rất thành công ở Công ty SJC và ngân hàng Eximbank. Còn nếu làm để có chức thì tôi không bao giờ làm”.

VFF muốn “cởi trói” cho ứng viên Lê Hùng Dũng

       Theo nguồn tin của PV Báo ANTĐ, VFF đang tính thay đổi thể lệ bầu cử tại Đại hội nhiệm kỳ VII. Cụ thể, các ứng viên cho vị trí chủ tịch nếu không đắc cử vẫn có thể tham gia tranh cử vào vị trí Phó chủ tịch thay vì bị “bó” vào một chức danh trước khi bước vào bầu cử như các kỳ Đại hội trước đó. Bên cạnh mục đích giữ chân người tài, ý định trên của VFF được cho là động thái “cởi trói” cho đương kim Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng. Như vậy, ông Dũng nếu thất bại trong cuộc đua chủ tịch VFF vẫn có thể ứng cử và đắc cử vị trí Phó chủ tịch, thay vì bị loại như quy chế cũ.