Ông Kim Jong-un xử tử 15 quan chức cấp cao Triều Tiên?

ANTĐ - Hôm 29-4, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) tiết lộ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong – un đã ra lệnh xử tử 15 quan chức hàng đầu nước này trong năm nay, vì tội chống đối và phàn nàn các chính sách của Bình Nhưỡng.

Theo Yonhap, trong số 15 quan chức bị kết án có 2 người đang giữ chức vụ thứ trưởng. Hai quan chức này bị trừng phạt do đã phàn nàn các chỉ thị của ông Kim Jong-un tại một cuộc họp của Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS). Đặc biệt, một Thứ trưởng bị tử hình vì không đồng thuận kế hoạch trồng rừng mà lãnh đạo hàng đầu đất nước đưa ra.
Ông Kim Jong-un xử tử 15 quan chức cấp cao Triều Tiên? ảnh 1Báo Hàn Quốc đưa tin ông Kim Jong - un đã ra lệnh xử tử 15 quan chức Triều Tiên trong năm nay

Trước đó, năm 2013, lãnh đạo Kim Jong –un đã ra lệnh xử tử ông chú của mình là Jang Song – thaek vì tội phản quốc và tham nhũng, bất chấp ông này từng là một cố vấn chính trị quan trọng cho chính quyền Bình Nhưỡng.

NIS cho rằng ông Kim Jong-Un đang áp dụng biện pháp thanh trừng thường xuyên nhằm đảm bảo duy trì kỷ cương và lòng trung thành.

Hiện không có thông tin chính thức nào từ phía Triều Tiên về việc này.