Ông Kim Jong-un vắng mặt vì phẫu thuật khối u ở mắt cá chân

ANTĐ - Hôm 28-10, Cơ quan tình báo Seoul tuyên bố họ đã tìm ra được bí ẩn lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong–un vắng mặt trong 6 tuần là do ông phải thực hiện một cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u ở mắt cá chân.

Thông tin từ một cuộc họp kín của Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết một bác sĩ nước ngoài đã được mời đến Bình Nhưỡng để điều trị cho lãnh đạo Kim Jong-un trong tháng 9 hoặc tháng 10-2014.

Nguồn tin cũng nói thêm u nang có thể tái diễn vì bệnh béo phì, hút thuốc và một lịch trình công tác dày đặc của nhà lãnh đạo trẻ.

Sau gần 1 tháng rưỡi vắng mặt trên các phương tiện truyền thông, hôm 14-10 ông Kim xuất hiện trở lại với một cây gậy trong chuyến đi thị sát khu chung cư mới ở Bình Nhưỡng.

Sự vắng mặt dài ngày của ông Kim đã làm dấy lên những đồn đoán hết sức nghiêm trọng, do tầm quan trọng của truyền thống gia đình họ Kim đối với Triều Tiên, từ năm 1948.

  

Ông Kim trong một chuyến thăm trại trẻ mồ côi ở Bình Nhưỡng vào tuần này

 
Trong cuộc họp trên, NIS tiết lộ họ nhận được thông tin ông Kim đã giáng chức khoảng 200 sĩ quan quân đội, dường như là do kỹ năng yếu kém trong các cuộc tập trận pháo binh chiến lược. Mặt khác, Triều Tiên cũng đã mở rộng 5 trại tù, bao gồm trại Yodok, đã được chuyển đến thành phố phía tây bắc của Kilchu. 

Chính quyền Triều Tiên cũng đã xử tử 50 người trong năm nay. Trong số này có một vài người thân tín với người chú kiêm cố vấn chính trị một thời của lãnh đạo Kim là ông Jang Song-thaek. Ông Jang bị tử hình vào tháng 12 năm ngoái vì tội phản quốc và tham nhũng.