Ông Kim Jong-un mong muốn chấm dứt lịch sử đối đầu trên bán đảo Triều Tiên

ANTD.VN -Trong cuộc họp thượng đỉnh sáng nay 27-4 giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc, phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ mong muốn chấm dứt lịch sử đối đầu trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un mong muốn chấm dứt lịch sử đối đầu trên bán đảo Triều Tiên ảnh 1

Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên, Hàn Quốc gặp nhau tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, ngày 27-4-2018

"Tôi tới đây (Hàn Quốc) với mục đích chấm dứt đối đầu trên bán đảo Triều Tiên", ông Kim Jong-un phát biểu trong cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc vào sáng ngày hôm nay 27-4.

Cũng tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Triều Tiên nói với Tổng thống Moon Jae-in: "Ông sẽ không bị đánh thức vào mỗi buổi sáng sớm nữa", ám chỉ việc Bình Nhưỡng sẽ ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Lãnh đạo Triều Tiên cũng đề nghị tổ chức hội nghị thường xuyên trong cuộc họp với Tổng thống Hàn Quốc.

"Chúng ta hãy gặp nhau thường xuyên hơn. Hãy cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn", ông Im Jong-seok dẫn lời Chủ tịch Kim nói, đồng thời cho biết thêm.

Phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi lời mời tới thăm thủ đô của nhau, và ông Moon Jae-in bày tỏ muốn đến thăm viếng ngọn núi thánh Paektu ở Triều Tiên.

Cũng tại phiên họp sáng cùng ngày trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, Tổng thống Hàn Quốc đánh giá cuộc thảo luận ngày hôm nay diễn ra rất tốt đẹp, và nhấn mạnh đây sẽ là món quà cho cả thế giới.