Ông Joe Biden giải tán nhóm điều tra virus SARS-Cov-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo CNN, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã giải tán nhóm điều tra về khả năng virus SARS-CoV-2 bị phát tán từ phòng thí nghiệm tại Vũ Hán.

Nhóm điều tra này đã được thành lập theo lệnh của cựu Tổng thống Donald Trump và dẫn đầu bởi một cố vấn của cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Hãng tin CNN trích dẫn 3 nguồn tin cho biết, sau khi lên nắm quyền, ông Joe Biden đã được báo cáo về các thông tin mà nhóm này nghiên cứu được và quyết định giải tán nhóm vì lý do “chất lượng công việc”.

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận rằng, cuộc điều tra đã dừng lại, nhưng bộ này đang tiếp tục làm việc với các cơ quan khác về “vấn đề nguồn gốc Covid-19”.

Tổng thống Joe Biden giải tán nhóm điều tra vì lý do chất lượng công việc

Tổng thống Joe Biden giải tán nhóm điều tra vì lý do chất lượng công việc

Các nhà khoa học từng đến Trung Quốc đề điều tra nguồn gốc của dịch Covid-19 cho rằng, khả năng cao nhất virus SARS-CoV-2 xuất phát từ động vật hoang dã và coi khả năng virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm là điều bất khả thi nhất.

Giả thuyết về nguồn gốc dịch Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm đã một lần nữa dấy lên sau khi vào hôm 24-5, tờ Wall Street Journal hé lộ một báo cáo của tình báo Mỹ cho thấy, 3 chuyên gia phòng thí nghiệm Viện Virus học Vũ Hán đã đi khám bệnh vào tháng 11-2019, chỉ ít lâu trước khi các ca mắc Covid-19 đầu tiên được ghi nhận. Tuy nhiên, Viện Virus học Vũ Hán sau đó đã đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.