Ông Erdogan gửi lá thư chính thức đầu tiên cho tổng thống Putin sau vụ Su-24

ANTĐ -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lần đầu tiên viết thư cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin kể từ sau vụ chiến đấu cơ F-16 của Ankara bắn rơi Su-24 của Moscow.

Ông Erdogan gửi lá thư chính thức đầu tiên cho tổng thống Putin sau vụ Su-24 ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Trong bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ được khôi phục, văn phòng báo chí của ông Erdogan nói với TASS hôm 14-6.

Văn phòng báo chí khẳng định, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gửi thư cho ông Putin nhân dịp “Ngày nước Nga” (12-6). Đây là lá thư chính thức đầu tiên của vị lãnh đạo nước này kể từ năm ngoái, sau vụ Su-24 của Nga bị chiến đấu cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ở gần biên giới Syria. Tuy nhiên, văn phòng của lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, họ không được phép đăng nội dung bức thư.

Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV cho biết, trong bức thư, tổng thống Erdogan có nói là, ông hy vọng  mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi đến một cấp độ "xứng đáng".

Còn kênh TV cho biết, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã gửi một bức thư cho người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev cũng vào dịp “Ngày nước Nga”. Yildirim đã viết trong bức thư rằng, ông hy vọng mối quan hệ giữa Ankara và Moscow sẽ đạt đến độ cần thiết để có thể thực hiện được các lợi ích chung của họ.

Quan hệ giữa hai quốc gia này bị xấu đi nghiêm trọng, sau khi một chiến đấu cơ F-16 của lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay ném bom Su-24M Nga trên bầu trời Syria vào ngày 24-11-2015. Moscow đã nhiều lần đề nghị Ankara xin lỗi, nhưng lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ không thừa nhận đây là sai lầm.