Ông Donald Trump sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp nước này Sally Yates, sau khi bà Yates bày tỏ nghi ngờ về tính hợp pháp của sắc lệnh hạn chế nhập cư do ông Trump ban hành.

Bà Sally Yates không ủng hộ lệnh hạn chế nhập cư của ông Trump

Theo lệnh của tân Tổng thống Mỹ, người dân từ 7 quốc gia chủ yếu theo Hồi giáo bị tạm thời cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Trong một lá thư, bà Yates - người được chỉ định giữ chức quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama – nói rằng, bà không tin sắc lệnh trên của Tổng thống Trump là hợp pháp. Bà Yates đã yêu cầu các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ không bảo vệ sắc lệnh này.

Chỉ vài giờ sau đó, Nhà Trắng nêu rõ trong một bản tuyên bố, bà Yates đã “phản bội” Bộ Tư pháp khi từ chối thực thi một mệnh lệnh pháp lý, được thiết kế để bảo vệ công dân Mỹ; và bà cũng bị cho là người “yếu kém về vấn đề biên giới và rất yếu kém về nhập cư bất hợp pháp”.

Trong khi đó, ông Dana Boente – người đứng đầu cơ quan tư pháp quận Đông Virginia – được chọn để thay thế bà Yates giữ chức Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, cho tới khi Thượng nghị sĩ Jeff Sessions do ông Trump đề cử nhậm chức tân Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.